Nhiều năm trước, ông Trương Cao Lệ khi đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng Chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhận được một cuộc điện thoại, sau đó một sự kiện chấn động đã được đưa ra ánh sáng. Trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times vào ngày 5/7, Chủ tịch của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công  (WOIPFG), ông Uông Chí Viễn sống ở Mỹ, đã kể lại nội tình câu chuyện của cuộc điện thoại này liên quan đến một tội ác của ĐCSTQ ngoài sức tưởng tượng. Ông cũng cho biết tất cả sẽ được chiếu trong tập thứ 27 của bộ phim truyền hình quy mô lớn “Bằng chứng vững như ngọn núi”. Sau đây là một đoạn trích.

id13082267 flash 2568383 1280 600x400 1
Trương Cao Lệ thừa nhận Giang Trạch Dân là thủ phạm của tội ác mổ cướp nội tạng (Ảnh ghép: Epoch Times)

Trương Cao Lệ thừa nhận Giang Trạch Dân là thủ phạm của tội ác mổ cướp nội tạng

Thời gian: 24/6/2015. Trương Cao Lệ khi đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng Chính phủ của ĐCSTQ đã có chuyến thăm chính thức Kazakhstan.

Các nhân vật: Lý Quang (nhân viên liên lạc trong chuyến thăm của Trương Cao Lệ); Trương Cao Lệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; “Thư ký Lưu” của Văn phòng Giang Trạch Dân.

Vào buổi sáng, điện thoại di động của nhân viên liên lạc Lý Quang có cuộc gọi từ “Thư ký Lưu” của văn phòng Giang Trạch Dân.

Hội thoại:

Lý Quang: Xin chào!

“Thư ký Lưu”: Liên lạc viên Lý Quang phải không?

Lý Quang: Phải, xin chào!

“Thư ký Lưu”: Xin chào! Đồng chí Trương Cao Lệ có ở gần anh không? Tôi là “Thư ký Lưu” từ văn phòng của đồng chí Giang Trạch Dân!

Lý Quang: Xin chào “Thư ký Lưu”! Phó thủ tướng Trương vẫn chưa đến.

“Thư ký Lưu”: Anh xem khi nào sẽ đến?

Lý Quang: Ít nhất 40 phút nữa.

“Thư ký Lưu”: Được rồi, một tiếng sau tôi sẽ gọi lại. 50 phút, được không?

Lý Quang: Được.

Lúc này, thời gian đến của Trương Cao Lệ đã được thông báo. Trương Cao Lệ và liên lạc viên của ông ta không ngờ rằng người thực sự gọi điện đến xưng “Thư ký Lưu” từ Văn phòng Giang chính là một điều tra viên của WOIPFG.  

Từ cuộc đối thoại giữa Trương Cao Lệ và “Thư ký Lưu” cho thấy rõ ràng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân là người đã ra lệnh mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công.

Trong điện thoại, trước tiên điều tra viên của WOIPFG (ở nước ngoài) đề cập đến việc Giang Trạch Dân chuyển lời Trương Cao Lệ rằng một khi vấn đề được thảo luận truy cứu trong Bộ Chính trị thì phải ngăn chặn: “Gần đây có hơn chục ngàn học viên Pháp Luân Công kiện đồng chí Giang Trạch Dân lên tòa tối cao, muốn truy cứu trách nhiệm về vấn đề mổ cướp nội tạng, vì vậy đồng chí rất lo lắng về vấn đề này”.  

Trương Cao Lệ trả lời: Vâng.

Tiếp đó điều tra viên (“Thư ký Lưu”) cho biết, “Trách nhiệm về việc mổ cướp nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị truy cứu là rất nghiêm trọng, anh có biết không? Anh chắc hiểu?”. Điều tra viên còn nói thêm hy vọng Trương Cao Lệ sẽ xử lý tốt chuyện này.

Trương Cao Lệ trả lời “Chuyển lời mong Chủ tịch Giang yên tâm” và cho biết nhất định sẽ ngăn cản chuyện này.

Điều tra viên (“Thư ký Lưu”) nhắc lại: “Việc truy cứu vấn đề đồng chí Giang Trạch Dân ra lệnh mổ cướp nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công, trách nhiệm là rất nghiêm trọng”.

Trương Cao Lệ liên tiếp 2 lần nói: “Chúc Chủ tịch Giang mạnh khỏe và trường thọ!”

Cuối cùng, điều tra viên (“Thư ký Lưu”) thúc giục: “Vậy thì khi trở về anh chú ý kỹ vấn đề này giúp. Còn một chuyện nữa, các học viên Pháp Luân Công còn lại cũng phải xử lý ổn thỏa, không để lộ sơ hở”.

Trương Cao Lệ trả lời liên tiếp 3 lần “Yên tâm!”.

Năm 2015 là giai đoạn nhạy cảm để ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn cùng nhau xử lý tệ nạn tham nhũng của những quan chức hủ bại phái Giang. Ông Uông Chí Viễn nói rằng Trương Cao Lệ không chỉ gián tiếp thừa nhận Giang Trạch Dân là thủ phạm ra lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, mà còn cho thấy rõ quan hệ thực sự của ông ta với Giang Trạch Dân.

Chia sẻ với Epoch Times, ông Uông Chí Viễn cho biết chìa khóa thành công của cuộc điều tra này là nắm bắt được cơ hội.

Nắm bắt cơ hội để giải mã các điểm chính của một cuộc gọi thành công

Pháp Luân Công 6
Ông Uông Chí Viễn, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), phát biểu tại một cuộc mít-tinh. (Nguồn: Dai Bing/ The Epoch Times)

Ông Uông Chí Viễn đã đề cập rằng nhiều người muốn biết làm thế nào để quan chức hàng đầu của ĐCSTQ lại nói điều nhạy cảm như vậy thông qua điện thoại di động.

Ông giải thích, “Điều này là do điều tra viên đã giả thân phận ở vị trí quyền thế cao nhất, đề cập vấn đề cốt lõi mà họ quan tâm nhất vào thời điểm tốt nhất”.

Ông Uông Chí Viễn tiết lộ cơ hội được thúc đẩy dưới ba nền tảng chính:

Thứ nhất, khi ở trong nước thì đương kim Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ không được phép sử dụng điện thoại di động để gọi điện trực tiếp, không được phép sử dụng điện thoại di động để liên lạc với người khác, ông ấy phải sử dụng hệ thống điện thoại đặc biệt được nối dây thủ công thông qua nhân viên chuyên trách, đó gọi là gọi điện thoại ‘máy đỏ’. Nhưng khi ở nước ngoài thì những hạn chế này đã không còn. Hơn nữa, ĐCSTQ có ý thức rất mạnh mẽ về việc bảo vệ quyền lực, luôn lo lắng khả năng bất ổn, cho nên phải giám sát tất cả mọi người, kể cả các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, trên thực tế việc giám sát đối với vị trí Thường vụ Bộ Chính trị còn khốc liệt hơn, vì liên quan trực tiếp nhất đến bảo vệ chế độ”.

“Thứ hai, vào thời điểm đó, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao vì bức hại Pháp Luân Công. Đây là một hoạt động kiện bằng tên thật, trong đó mổ cướp nội tạng sống là một trong những tội ác chính, và WOIPFG cũng đã gửi cho họ Báo cáo Bằng chứng Về điều tra mổ cướp nội tạng sống”.

“Thứ ba, Chu Vĩnh Khang vừa mới bị kết án, khi tuyên án có nói do Chu Vĩnh Khang đã lập công nên thụ án mức nhẹ. Vậy thì Chu Vĩnh Khang làm gì để lập công chuộc tội? Có thể là đã đưa ra nhiều câu chuyện nội bộ về tội ác của phe Giang, vì vậy mọi người hãy nghĩ đến lúc đó chẳng phải Trương Cao Lệ và Giang Trạch Dân đang rất hoảng sợ? Có phải họ rất muốn biết Chu Vĩnh Khang đã nói gì không? Họ nên ứng phó thế nào tiếp theo? Đây là mối quan tâm cấp bách chung của họ. Và bước tiếp theo, chắc chắn những ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị phe Giang muốn biết nhân vật chủ chốt Giang Trạch Dân của họ nghĩ gì, muốn họ làm gì?”

Ông Uông Chí Viễn nói rằng thời điểm này điện thoại trực tiếp cho ông ta (Trương Cao Lệ) “để ngăn chặn việc điều tra vấn đề mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công” là rất hợp lý, bối cảnh khiến cơ hội để cuộc gọi thành công là rõ ràng.

Ông cũng đề cập rằng thuật ngữ được điều tra viên sử dụng là “Bộ Chính trị thảo luận truy cứu”, nghĩa là đã xác nhận sự tồn tại của vấn đề nên truy cứu trách nhiệm, không còn phải điều tra. Bằng cách sử dụng từ ‘truy cứu’ khẳng định luôn Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm hình sự, và cũng đã xác định Trương Cao Lệ thầm thừa nhận, cho thấy rằng băng nhóm nợ máu của gia đình họ Giang biết rõ vấn đề.

Thu hoạch nội tạng sống: cuộc chiến không giới hạn ĐCSTQ đã âm thầm bắt đầu

Tháng 3/2006, sau khi một phụ nữ tên Annie vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, WOIPFG đã bắt đầu vào cuộc điều tra.

Ông Uông Chí Viễn cho biết tội ác mổ cướp và buôn tạng cho các nước trên thế giới này liên quan đến các thế lực của ĐCSTQ gồm công an, viện kiểm sát, bệnh viện, quân đội…. Trong quá trình điều tra và thu thập bằng chứng, ông nhận thấy nhiều trường hợp ở Trung Quốc Đại Lục chỉ cần vài tiếng là người cần mua có được nội tạng thay thế. “Vì tiền, có người dám làm bất cứ chuyện gì”, ông nhận định.

Ông nhấn mạnh “Mổ cướp nội tạng sống thực sự là cuộc chiến không giới hạn tầm quốc tế không có thuốc súng… Tội ác nhắm vào các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ này không chỉ vẫn tiếp diễn, mà còn lan rộng ra toàn xã hội”.

Ông cũng cho rằng bây giờ nguồn nội tạng không chỉ từ các học viên Pháp Luân Công. Như chuyện vào năm 2013 đứa trẻ 6 tuổi ở Sơn Tây bị mất tích, khi tìm được thì phát hiện hai mắt của bé đã bị lấy đi giác mạc; những năm gần đây cũng đã mất tích hàng chục sinh viên đại học… Ở Trung Quốc hàng năm đều có vô số trẻ em và phụ nữ đã mất tích, cho thấy tội ác thu hoạch tạng sống này đã đe dọa tất cả mọi người và lây lan ra toàn xã hội.

Căn cứ kết quả của hơn 10 năm điều tra, WOIPFG đã sản xuất 30 tập của bộ phim truyền hình quy mô lớn “Bằng chứng vững như ngọn núi”. Bộ phim hiện đã hoàn thành 5 tập, có thể xem trực tuyến. Chứng cứ từ cuộc điều đối với Trương Cao Lệ sẽ được phát sóng vào tập 27.

30 tập của bộ phim truyền hình quy mô lớn “Bằng chứng vững như ngọn núi” có thể được xem tại đường dẫn này.

Theo Viên Lệ, Epoch Times 

Xem thêm: