Bà Ngô Lệ Hoa (Wu Lihua), Phó thị trưởng thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc – Trung Quốc, đã biến không ít “trai đẹp” thuộc cấp thành “trai cưng”, được biết bà có hơn 50 người tình, chi phí thuê phòng một năm lên tới 380.000 RMB (1,27 tỷ VNĐ).

Trung Quoc
Bà Ngô Lệ Hoa, Phó thị trưởng thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc, mới đây đã bị xử lý vì bị cáo buộc ăn hối lộ và sống trụy lạc. (Ảnh: MXH)

Gần đây công luận Trung Quốc lại “dậy sóng” trước thông tin về trường hợp bà Phó thị trưởng thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc là Ngô Lệ Hoa bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh này điều tra vào tối ngày 7/4. Quá trình điều tra cho thấy bà quan chức này không chỉ liên quan đến số tiền ăn hối lộ khổng lồ, mà đời tư cũng đặc biệt dâm loạn.

Bà Ngô Lệ Hoa (58 tuổi), ngay từ năm 28 tuổi đã bắt đầu dùng nhan sắc trao đổi có được chức vụ và không ngừng được thăng chức, qua đó từ một nhân viên quèn leo tới chức Phó thị trưởng thành phố Khánh Dương. Đi cùng với việc thăng tiến trong quan trường, bà Ngô cũng lao vào lối sống xa hoa trụy lạc.

Để có tiền chu cấp cho lối sống đó, bà Ngô đã không ngừng lợi dụng chức vụ để tống tiền các chủ doanh nghiệp và dùng tiền tham nhũng đầu cơ chứng khoán.

Các nguồn tin còn tiết lộ, mỗi khi bà Ngô thấy nam nhân viên cấp dưới đẹp trai thì sẽ gây áp lực về tiền đồ sự nghiệp để ép người đó trở thành người tình của mình. Không ít ông chủ doanh nghiệp trong quá trình trao đổi công việc với bà Ngô Lệ Hoa cũng phải ăn ngủ qua đêm cùng bà nếu muốn công việc thuận lợi. Bà Ngô Lệ Hoa đã sử dụng nhiều cách khác nhau để thiết lập “hệ thống người tình” với con số đáng kinh ngạc, được cho là có hơn 50 người, hầu hết đều là thanh niên đẹp trai và cường tráng.

Trong một chiến dịch hành động chống dâm loạn, nhóm hoạt động đã phát hiện bà Ngô trong tình trạng quần áo xộc xệch. Trong quá trình điều tra hồ sơ thuê phòng của bà Ngô, cơ quan chức năng phát hiện bà này thuê phòng 265 lần trong vòng một năm với tổng chi phí lên tới 380.000 RMB.

Được biết trong thời gian giữ chức vụ tại thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc, bà Ngô Lệ Hoa đã đi theo ông Giang Trạch Dân tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, bị trang Minghui.org chỉ mặt điểm tên. “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” từng ra thông báo truy cứu trách nhiệm liên quan của Ngô Lệ Hoa trong việc bức hại Pháp Luân Công.

Xem thêm: Giải thích trong 9 phút: Pháp Luân Công đã xuất hiện như thế nào?