Truyền thông Anh tiết lộ, ông Trương Cao Lệ là người thuộc phe Giang Trạch Dân, từng liên quan đến các vụ giao dịch đất đai thuộc sở hữu nhà nước của Evergrande Group, Fantasia Holdings Group; việc ông Trương có rớt đài hay không nằm ở sự quyết đoán của ông Tập Cận Bình. 

truong cao le 1
Cựu Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ (Ảnh cắt từ video)

Sự kiện Bành Soái liên quan đến đấu đá nội bộ ĐCSTQ?

Hôm 27/11, Financial Times đã đăng một bài viết, nói rằng sự kiện ông cựu Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ vướng bê bối xâm hại tình dục nữ tay vợt Bành Soái vẫn đang tiếp tục bùng nổ. Dư luận quốc tế tập trung vào mạng lưới liên minh mật thiết trong nội bộ cao tầng của ĐCSTQ, tức đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong đảng: Liệu vấn đề mà ông Trương đối mặt là bê bối cá nhân, cuối cùng sẽ bị nhà nước thẩm tra và gạch tên khỏi lịch sử, hay sẽ trở thành nguyên cớ để đối thủ triển khai tấn công dài hạn nhằm lật đổ mạng lưới đồng minh có sức ảnh hưởng của ông ta. 

Ông Jonathan Sullivan, giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc thuộc Đại học Nottingham, nói rằng một khi có nhân tố chính trị liên quan trong việc này thì tình huống của Bành Soái sẽ trở nên phức tạp. Ông nói: “Trung Quốc không hy vọng xảy ra thảm họa quan hệ công chúng quốc tế trước Thế vận hội. Đối với ĐCSTQ mà nói, sự ổn định của chính quyền là trên hết”.

Bản tin của Financial Times còn lục lại hồ sơ của ông Trương Cao Lệ, cho biết sự nghiệp của ông bắt đầu ở một tập đoàn dầu khí nhà nước ở tỉnh Quảng Đông. Năm 1970 đến đầu những năm 1980, từ một nhân viên phụ việc và thư ký riêng, ông một mạch leo lên người phụ trách phòng kế hoạch của công ty. Cuối những năm 1980 và những năm 1990, ông Trương từng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế tỉnh Quảng Đông, sau đó nhậm chức phó tỉnh trưởng Quảng Đông gần 10 năm, và từng nhậm chức Bí thư đảng ủy Thâm Quyến 4 năm. 

Bản tin nói, ông Trương Cao Lệ được cho là thành viên thuộc phe phái Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Ông ta có qua lại mật thiết với các nhân vật lớn trong giới thương mại, bao gồm cả ông Lý Gia Thành (Li Ka-shing) ở Hồng Kông. Con gái nuôi của ông là Trương Hiểu Yến được gả cho Lý Thánh Bát, con trai của thương nhân giàu có Hồng Kông là Lý Hiền Nghĩa. 

Ông Victor Shih, phó giáo sư Đại học California tại San Diego, chỉ ra rằng ông Trương Cao Lệ đã làm việc nhiều năm với ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) và Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi). Ông Trương cũng đề bạt Bộ trưởng Bộ Tài chính Lưu Côn (Liu Kun), Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn Vương Mạnh Huy (Wang Menghui), Phó Cục trưởng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc Ngưu Nhất Binh (Niu Yibing), và thậm chí cả Giám đốc Phòng An ninh Quốc gia tại Hồng Kông Trịnh Nhạn Hùng (Zheng Yanxiong) mới được bổ nhiệm đều là người của Trương Cao Lệ. Nếu ông ta “ngã ngựa”, những người này cũng có thể bị liên lụy.

Bản tin cho rằng hiện tại vẫn chưa rõ cáo buộc của cô Bành Soái về việc ông Trương Cao Lệ xâm hại tình dục liệu có đủ để lật đổ ông hay không. Mọi thứ phụ thuộc vào sự quyết đoán của ông Tập Cận Bình.

Trương Cao Lệ liên quan đến giao dịch đất đai của Evergrande Group, Fantasia Holdings Group

Nhà phân tích tại Cercius Group, một công ty tư vấn nghiên cứu chính trị ưu tú ở Trung Quốc, cũng đưa thông tin rằng ông Trương Cao Lệ đã tham gia vào các giao dịch đất đai thuộc sở hữu nhà nước của các tập đoàn như Evergrande, Fantasia. Hai công ty này hiện nằm trong số tập đoàn bất động sản có những khoản nợ chồng chất.

Trong “Hồ sơ Panama” được tiết lộ vào tháng 4/2016, con rể của ông Trương là Lý Thánh Bát bị phơi bày sở hữu có 3 công ty nước ngoài và có thẻ căn cước Hồng Kông.

Vào thời điểm đó, Alexa Olesen, một phóng viên của Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế, đã báo cáo rằng Lý Thánh Bát (con rể của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Trương Cao Lệ) là cổ đông của 3 công ty đã đăng ký tại Quần đảo Virgin, các công ty đó là Zennon Capital, Sino Reliance Networks Corporation và Glory Top Investment Co., Ltd.

Tờ Apple Daily tại Hồng Kông từng đưa tin, chồng của Trương Hiểu Yến (con gái Trương Cao Lệ) là Lý Thánh Bát, con trai của ông Lý Hiền Nghĩa, Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc khu vực Hồng Kông, Chủ tịch hội đồng quản trị XinYi Group. Trương Hiểu Yến được gả cho Lý Thánh Bát trong thời kỳ ông Trương Cao Lệ nhậm chức ở Thâm Quyến.

Vấn đề nan giải của Trung Nam Hải

Đầu tháng 11, nữ tướng quần vợt nổi tiếng Trung Quốc Bành Soái đã đăng Weibo tiết lộ ông Trương Cao Lệ ép buộc cô quan hệ tình dục. Bài đăng trên Weibo của cô đã bị xóa sau 20 phút. 

Sự kiện Bành Soái vì thế mà được cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi, chú ý, thậm chí còn dấy lên làn sóng tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận quốc tế, chính quyền ĐCSTQ buộc phải cho Bành Soái dần dần “lộ diện”. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô lại có rất nhiều điểm nghi vấn. Còn ông Trương Cao Lệ trong vòng xoáy dư luận vẫn không công khai lộ diện hoặc biểu đạt thái độ. 

Trương Cao Lệ được coi là kiện tướng được ông Giang Trạch Dân đề bạt. Ông Viên Hồng Băng, một học giả nổi tiếng định cư tại Úc, chia sẻ với Vision Times về một nguồn tin trong nội bộ ĐCSTQ. Nguồn tin nói rằng ông Tập Cận Bình vốn muốn công khai phê bình ông Giang Trạch Dân trong bản nghị quyết lịch sử thứ 3, muốn ông ta chịu trách nhiệm cho sự hủ bại của ĐCSTQ. Trước Hội nghị Trung ương 6, cao tầng của ĐCSTQ đã thảo luận, nhưng điểm này lại bị những người như ông Trương Cao Lệ “dẫn đầu phản đối”

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn cho rằng nếu vì bê bối tình dục mà tiến hành điều tra xử lý ông Trương Cao Lệ, thì không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của ĐCSTQ, mà còn liên quan đến quy tắc trong nội bộ đảng. Vậy nên, chỉ cần không liên quan đến mưu phản, thì không có quá nhiều khả năng ĐCSTQ sẽ tiến hành điều tra đối với cấp thường ủy. Ngoài ra, sự kiện này cũng sẽ khiến mũi tên chống tham nhũng bắn ngược lại nhiều thân tín cũng không trong sạch gì của ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, cơ chế bao che khuyết điểm cho nhau của ĐCSTQ chính là bắt nguồn từ độc đảng chuyên chính, là một chế độ miễn trừ trách nhiệm tập thể.

Cũng có phân tích chỉ ra, bê bối tình dục của cựu Phó Thủ tướng bị bơi bày vào thời điểm Hội nghị Trung ương 6, mục đích là để chấn nhiếp những thường ủy phe Giang như Trương Cao Lệ, Tăng Khánh Hồng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại mất kiểm soát, dẫn đến thế ‘tiến thoái lưỡng nan’. Ông Tập Cận Bình hy vọng dùng Olympic Bắc Kinh để thể hiện cái gọi là “thành tựu” của mình, để trải đường cho việc tái nhiệm tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20, nhưng kết quả lại tự lấy đá đập chân mình. 

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: