Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gần đây đã thừa nhận tại một hội nghị kinh tế với sự tham dự của hơn 100.000 quan chức cả nước rằng tình hình kinh tế nước này đang rất tồi tệ, kêu gọi các chính quyền địa phương chấn hưng nền kinh tế. Tuy nhiên các phát biểu của ông đã bị truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phủ định chỉ trong một đêm.

Lý Khắc Cường
Hình ảnh ông Lý Khắc Cường lấy khăn lau mồ hôi khi đọc Báo cáo công tác chính phủ năm 2019. (Ảnh cắt từ video)

Ông Lý Khắc Cường thừa nhận kinh tế vô cùng tồi tệ tại đại hội hơn 100.000 quan chức tham dự

Vào ngày 25/5, ông Lý Khắc Cường thẳng thắn thừa nhận với khoảng 100.000 quan chức cấp tỉnh, thành phố và quận, huyện tại “Hội nghị về ổn định thị trường kinh tế toàn quốc qua video” rằng tình hình kinh tế tồi tệ của Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu tài khóa (thu nhập tài chính) của chính phủ Trung ương và tài khóa quốc gia. Thu nhập tài chính toàn quốc trong tháng Tư giảm 5,9%, và thu nhập tài chính địa phương thậm chí còn giảm nhanh hơn, giảm 6,6%. Ông Lý Khắc Cường tiết lộ, nhiều tỉnh đã xin phê duyệt phát hành trái phiếu khẩn cấp để tháo gỡ khó khăn, nhưng Trung ương chỉ còn một khoản cứu trợ khẩn cấp, chính quyền địa phương phải dựa vào chính mình để tháo gỡ khó khăn.

p3157502a999089099
Tờ báo đảng Nhật báo Kinh tế thuộc Trung ương đã đăng bài viết “Nhìn nhận một cách biện chứng toàn diện về tình hình kinh tế hiện nay”, phủ định phát biểu của ông Lý Khắc Cường trong buổi chiều cùng ngày. (Ảnh từ MXH)

Ông Chu Hiểu Huy, một cây bút ở hải ngoại cho rằng ông Lý Khắc Cường không nói rõ nhưng người tham dự hội nghị đều biết rõ trong lòng, đó là Thượng Hải mạnh tay phong tỏa thành phố đã dẫn đến kinh kế trì trệ và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các tỉnh lân cận như Giang Tô và Chiết Giang, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập tài chính của Trung ương.

Trong khi đó, ông Lý Khắc Cường thẳng thắn cho rằng tác động hiện tại đối với nền kinh tế Trung Quốc còn “lớn hơn” so với vấn đề khi đại dịch ở Vũ Hán bùng phát vào năm 2020. Điều này cho thấy thị trường kinh tế Trung Quốc đang trên đà sụp đổ và thực sự đang gặp nguy hiểm.

Truyền thông của ĐCSTQ đăng bài viết trong đêm để bác bỏ phát biểu của ông Lý Khắc Cường

Bài phát biểu của ông Lý Khắc Cường đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, nhưng ngay đêm cùng ngày ông Lý phát biểu, truyền thông ĐCSTQ đã xóa lượng lớn thông tin về phát biểu của ông, đồng thời điên cuồng xóa toàn bộ bài phát biểu của ông đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Gần nửa đêm ngày 25/5, tờ Nhật báo Kinh tế, một tờ báo của đảng trực thuộc Trung ương do Quốc vụ viện ĐCSTQ quản lý, bất ngờ đăng một bài báo có tựa đề “Nhìn nhận một cách biện chứng toàn diện về tình hình kinh tế hiện nay”, về cơ bản là phủ định bài phát biểu chiều cùng ngày của ông Lý Khắc Cường. Ngày hôm sau, bài viết trên đã được các kênh truyền thông khác của ĐCSTQ như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo đăng tải lại.

Bài viết của tờ Nhật báo Kinh tế đã nêu bật những giải thích trước đó của ông Tập Cận Bình về kinh tế tại cuộc họp Bộ Chính trị, nhưng số liệu được trích dẫn trong bài viết không có sức thuyết phục. Đối với những vấn đề cụ thể mà ông Lý Khắc Cường nhắc đến, bài viết hoặc phủ định hoặc không để ý.

Ông Chu Hiểu Huy cho rằng ông Lý Khắc Cường đã tiết lộ sự thật về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, và trước mặt rất nhiều quan chức như thế, ông ấy cho rằng chính sách “zero COVID” của ĐCSTQ đã cản trở sự phát triển kinh tế, hoặc là “dồn ép” cấp cao nhất, khiến Trung Nam Hải khó xử. Cốt lõi của bài viết của “Nhật báo Kinh tế” không chỉ phủ định nhận thức của ông Lý Khắc Cường về tình hình bi đát của nền kinh tế Trung Quốc, mà còn phủ định rằng chính sách “zero COVID” không cản trở sự phát triển kinh tế.

Ông Chu Hiểu Huy cho rằng không có gì ngạc nhiên khi bài phát biểu của ông Lý bị xóa và bị phủ định, không có gì ngạc nhiên khi các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ thường xuyên đấu sức, và điều này cho thấy thái độ ông Tập không thể chấp nhận được việc phủ định chính sách “zero COVID” của mình. Mặc dù ông Lý Khắc Cường có ý định phát triển kinh tế, nhưng chính sách “zero COVID linh động” sẽ không được nới lỏng, và nền kinh tế và sinh kế của người dân sẽ tiếp tục xấu đi.

Trong cùng một cuộc họp, các bài phát biểu của ông Tập và ông Lý ‘trống đánh xuôi kèn thổi ngược’

Vào ngày phát biểu của ông Lý Khắc Cường, ngày 25/5, tờ Wall Street Journal (WSJ) đã đăng một bài viết với tiêu đề “Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc có sự bất đồng trong thông điệp về tác động của dịch bệnh virus corona mới”.

Bài viết nói ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc gặp gỡ các quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài trong cùng một cuộc họp, có vẻ như cao tầng của ĐCSTQ đang nói hai giọng.

Trong một cuộc họp video với các quản lý cấp cao của các doanh nghiệp nước ngoài vào ngày 18/5, ông Tập gần như không đề cập đến sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Một ngày sau (ngày 19/5), khi ông Lý Khắc Cường tổ chức hội nghị chuyên đề với các các quản lý cấp cao của các doanh nghiệp nước ngoài tại Bắc Kinh, bài phát biểu của ông tập trung vào các vấn đề của chính Trung Quốc.

Trong cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, ông Lý Khắc Cường không đề cập đến chính sách phòng chống dịch bệnh “zero COVID linh động” của ông Tập Cận Bình. Ông nói: “Bắc Kinh cam kết tìm kiếm sự cân bằng giữa thúc đẩy phát triển kinh tế và ngăn chặn sự bùng phát lại của COVID-19.” Người tham dự hội nghị nói với WSJ rằng “ông Lý Khắc Cường hiển nhiên muốn nhắc đến một trọng tâm khác.”

Khi các đại diện doanh nghiệp nước ngoài nói về chính sách “zero COVID” khiến ĐCSTQ ngày càng bị cô lập, ông Lý Khắc Cường đã yêu cầu những người tham dự nói với các chính phủ nước ngoài của họ rằng Bắc Kinh đang lắng nghe chặt chẽ mọi vấn đề. “Đây là một thời khắc đặc thù và cũng là một thời điểm khó khăn”, ông Lý nói “chúng tôi không thể để các công ty ngừng hoạt động.”