Ngày 13/7, truyền thông đưa tin cho biết cơ quan phòng chống dịch tại 2 địa phương tỉnh Quảng Tây ra thông báo yêu cầu thành viên gia đình trên hộ khẩu của học sinh nếu chưa hoàn thành tiêm vắc-xin trước khi khai giảng thì học sinh sẽ tạm thời hoãn nhập học. Theo đó, chính quyền địa phương nhiều nơi ở Trung Quốc gần đây cũng liên tục ra thông báo người chưa tiêm vắc-xin corona mới sẽ bị hạn chế trong sinh hoạt và đi lại. 

tiem vac
Nhiều nghi vấn liên quan đến vắc-xin viêm phổi Vũ Hán do Trung Quốc phát triển (Ảnh minh họa: siam.pukkato / Shutterstock).

Theo trang tin tức “Kinh tế mỗi ngày” đưa tin, mới đây huyện Sùng Nhân, huyện Định Nam, huyện An Viễn của tỉnh Giang Tây; huyện Lệ Thủy tỉnh Chiết Giang; huyện Ninh Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đều ra thông báo về việc hạn chế đối với những người chưa tiêm vắc-xin. 

Huyện Ninh Hải (thành phố Ninh Ba) và huyện Thanh Điền thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, còn quy định trong thông báo rằng người nhập cảnh ở nhà để quan sát sức khỏe và xét nghiệm hàng ngày. Trong thời gian này, người sinh hoạt chung trong nhà đều phải tiêm chủng vắc-xin, nếu không việc xét duyệt ở nhà sẽ không được thông qua. Những người bày sạp bán hàng ở chợ nông thôn nếu chưa tiêm vắc-xin sẽ không được phép bán hàng. 

Theo thông tin từ Sohu tại Trung Quốc Đại Lục, ngày 12/7, Tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch viêm phổi corona mới của thành phố Quế Bình tỉnh Quảng Tây đã chỉ thị văn phòng ra thông báo, để tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong trường học, đảm bảo an toàn trường học, căn cứ vào nguyên tắc “cần tiêm thì tiêm hết”, thành viên trong hộ khẩu của gia đình học sinh ở các bậc học (mầm non, tiểu học, sơ trung, cao trung) phù hợp với điều kiện tiêm chủng thì sẽ phải hoàn thành tiêm chủng trước khai giảng. Về nguyên tắc, nếu chưa hoàn thành tiêm chủng thì tạm hoãn nhập học. Ngoài ra, theo thông tin từ Weibo của cơ quan y tế trung tâm trấn Mộc Cách (thuộc quận Cảng Nam, thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây) cũng cho biết, tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch corona mới của quận Cảng Nam cũng ra thông báo hôm 12/7 rằng thành viên trong hộ khẩu của gia đình học sinh ở tất cả các cấp học nếu phù hợp với điều kiện tiêm chủng thì sẽ phải hoàn thành tiêm chủng trước khai giảng. Về nguyên tắc, nếu chưa hoàn thành tiêm chủng thì tạm hoãn nhập học.

p2971031a851257672
Thông báo tạm hoãn nhập học khi học sinh và người nhà cùng hộ khẩu chưa hoàn thành tiêm chủng (Nguồn: ảnh chụp màn hình mạng)

Gần đây, hàng loạt các thông báo liên quan đến việc “chưa tiêm chủng vắc-xin corona mới về nguyên tắc sẽ không được đi vào các nơi công cộng trọng điểm” liên tiếp được các địa phương đưa ra. Có địa phương còn chỉ rõ các địa điểm công cộng là trường học, cơ quan y tế, ga tàu hỏa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông sản, khu thắng cảnh. v.v. Cũng có địa phương chỉ ra, khi đi xe bus, xe taxi cũng cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vắc-xin virus corona mới. 

Xem thêm tại đường dẫn: TQ: Người chưa tiêm vắc-xin bị hạn chế đi lại ở nhiều nơi

Nguồn: Thời Đại Số Trung Quốc

Xem thêm: