Từ những bức ảnh hiện trường được công bố, có thể thấy cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không mặc áo chống đạn khi đang diễn thuyết. Ngay sau vụ việc này, cổ phiếu khái niệm áo giáp của Trung Quốc đã tăng mạnh. Theo truyền thông nước này, áo giáp “made in China” được bán với giá khoảng 500 USD/ chiếc, chiếm 70% thị trường áo chống đạn trên thế giới.

p3179701a419128093 ss
Theo thông tin từ truyền thông Đại Lục, Áo giáp chống đạn của Trung Quốc sản xuất có giá khoảng 500 USD, chiếm 70% thị phần thế giới. (Ảnh từ MXH)

Theo một video trực tuyến, vào khoảng 11:30 sáng ngày 8/7 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị bắn trong một buổi diễn thuyết ở thành phố Nara. Trong cảnh quay, ông Abe đang đứng trên bục phát biểu thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn, kèm theo một lượng khói trắng ở phía sau. Mọi người có mặt tại hiện trường đều quay đầu kinh ngạc, nhưng ông Abe vẫn tiếp tục phát biểu. Tuy nhiên, sau đó ông Abe cũng quay đầu lại nhìn, lúc này tiếng súng thứ hai vang lên, ông Abe lập tức bước khỏi bục rồi ngục xuống.

Sau vụ ám sát ông Abe tử vong, giá trị cổ phiếu khái niệm áo giáp chống đạn của Trung Quốc cũng tăng đột biến. Theo tờ “Times Weekly” tại Trung Quốc đưa tin, có 3 công ty niêm yết ở Trung Quốc sản xuất áo giáp, đó là Jihua Group, Anhui Wanwei Updated High—Tech Material Industry và Yantai Spandex. Trong đó, Jihua Group là nhà sản xuất công nghiệp nhẹ quân sự lớn nhất và lâu đời nhất của Trung Quốc, và cũng là nhà cung cấp duy nhất đầy đủ các sản phẩm quân sự ở Trung Quốc.

Theo trang tin quân sự Sina Military và kênh truyền thông khác tại Đại Lục, Trung Quốc hiện là nhà sản xuất áo giáp lớn nhất thế giới. Trong số gần 200 quốc gia và khu vực trên thế giới, chỉ có 3 quốc gia sản xuất có thể độc lập hoàn thành toàn bộ quy trình từ nghiên cứu phát triển nguyên liệu may áo giáp đến hoàn thiện sản xuất, đó là Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan. 

Thông tin cho biết, áo chống đạn của Trung Quốc chủ yếu được làm bằng PE, tức là Polyethylene có khối lượng phân tử cực cao. Loại vật liệu này có tác dụng bảo vệ tốt và giá thành thấp. Hiện nay, các loại trang bị chống đạn như áo chống đạn và các miếng lót chống đạn, v.v, đều được làm bằng PE.

Sau khi ông Abe bị bắn, truyền thông Đại Lục chỉ ra, so với mức giá 800 USD ở các nước khác, giá một chiếc áo giáp chống đạn do Trung Quốc sản xuất là khoảng 500 USD/ chiếc, chiếm 70% thị phần áo giáp thế giới.

Về vấn đề này, dư luận cũng có nhiều thảo luận. Một số cư dân mạng để lại bình luận rằng: “Tôi thấy có người nói rằng ông Abe không mặc áo chống đạn, và ông ấy không được huấn luyện để nằm xuống ngay lập tức khi nghe thấy tiếng súng nổ … Sự vận hành của một quốc gia dân chủ và tự do là dựa trên nền pháp trị và sự tin tưởng lẫn nhau. Đây là đạo lý mà quốc gia độc tài thực thi chế độ nô lệ hiểu được sao?”

Cũng có cư dân mạng cho rằng: “Dù bạn có mặc áo chống đạn thì về sức công phá của đạn súng ngắn, bạn vẫn có thể chết. Nó là vũ khí nóng bạo lực cầm tay”; 

“Theo kinh nghiệm của tôi, áo chống đạn chỉ có thể chống lại súng ngắn, và có tấm thép được gắn trước ngực.”

Ngoài ra còn có cư dân mạng bày tỏ lo lắng về chất lượng của áo giáp chống đạn của Trung Quốc, trong lúc nguy nan liệu nó có thể phát huy tác dụng cứu mạng hay không. Sau khi bùng phát dịch viêm phổi ở Vũ Hán ở Trung Quốc vào năm 2020, ông Gordon Chang, Tiến sĩ luật từ Đại học Cornell, Mỹ, và là một chuyên gia về Trung Quốc, tiết lộ rằng quân đội của ĐCSTQ đã bắt đầu đấu thầu mua các vật tư quân sự, bao gồm 1,4 triệu áo chống đạn, tổng trị giá 134,2 tỷ nhân dân tệ.

Điều này khiến thế giới bên ngoài thắc mắc, nếu áo chống đạn do Trung Quốc sản xuất chiếm 70% thị phần thế giới, tại sao họ lại mua lượng lớn áo chống đạn từ các nước khác?