Nữ minh tinh Triệu Vy năm nay 45 tuổi, năm 1994 bắt đầu sự nghiệp tại Trung Quốc Đại Lục, năm 1998 nhờ vào vai diễn chính Tiểu Yến Tử trong phim “Hoàn Châu cách cách” mà nhanh chóng nổi tiếng. Từ đó về sau, cô không chỉ là một diễn viên, không chỉ tham gia vào công việc làm đạo diễn, mà còn thông qua mạng lưới giao thiệp tích lũy trong 30 năm làm nghệ thuật để chuyển thân trở thành một doanh nhân lớn, trở thành nữ phú hào trong thương trường. Tuy nhiên, tài sản tích lũy nhiều năm như thế rốt cuộc là bao nhiêu?

Triệu Vy
Diễn viên Triệu Vy (Nguồn: Shutterstock)

Dựa trên danh sách phụ nữ giàu lên từ hai bàn tay trắng trên toàn cầu của Hurun cách đây 3 năm, tổng tài sản của Triệu Vy và chồng mình Hoàng Hữu Long ước tính ban đầu ít nhất là khoảng 1,08 tỷ USD.

Triệu Vy và Hoàng Hữu Long đăng ký kết hôn vào năm 2008 và đã sớm trở thành công dân vĩnh viễn của Singapore. Năm 2010, cô sinh một bé gái tại Bệnh viện Gleneagles (Singapore). Vì chú trọng giáo dục con gái, Triệu Vy đã mua 3 căn biệt thự tại Hồng Kông để bố trí cho con gái đến đây học tập đồng thời nhập tịch Hồng Kông, có được quyền sinh sống và trở thành cư dân Hồng Kông. 

Bắt đầu từ năm 2004, Triệu Vy nhiều lần lọt vào danh sách người giàu Trung Quốc trên Forbes. Mặc dù năm 2018, vợ chồng cô từng liên quan đến giao dịch khống, bị phạt 600.000 nhân dân tệ và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm, nhưng khoản tiền phạt này gần như không có ảnh hưởng gì quá lớn so với thu nhập tài sản của họ. 

Triệu Vy từng 6 lần có mặt trong danh sách người giàu Trung Quốc của Forbes, tài sản được thống kê lần cuối cùng là 52 triệu nhân dân tệ (khoảng 8 triệu USD) vào năm 2015, đứng thứ 17. Nhưng về sau, Triệu Vy còn có nhiều đầu tư hơn, thậm chí tỷ lệ xem chương trình “Nhà hàng Trung Hoa” (Chinese Restaurant, do Đài truyền hình Hồ Nam phát sóng) tương đối tốt, và lên sóng liên tiếp 2 mùa. 

Nhiều biệt thự sang trọng, tài sản “khủng” ở nhiều nơi ngoài Đại Lục

Gần đây, trên mạng tiếng Trung lan truyền liên tục một bài viết từ tài khoản Weibo “Tôi nhìn thấy”. Nội dung bài viết này so sánh biệt thự sang trọng tại Hồng Kông của vợ chồng Triệu Vy và người sáng lập Alibaba Jack Ma. 

Bài viết chỉ ra, các biệt thự sang trọng tại Hồng Kông của Triệu Vy và Hoàng Hữu Long được mua trước sau năm 2012, là các căn có hướng nhìn ra biển. Năm 2012, hai vợ chồng cô đăng ký lập công ty dạng offshore, và tiếp tục dùng danh nghĩa công ty này để mua 3 căn nhà sang trọng tại Tsuen Wan (Hồng Kông), trị giá lần lượt là 38 triệu đô la Hồng Kông (HKD, khoảng 4,8 triệu USD), 72 triệu HKD (khoảng 9,2 triệu USD), 42,8 triệu HKD (khoảng 5,5 triệu USD). Hiện căn đầu tiên đã được bán lại với giá 48 triệu HKD, lãi ròng khoảng 8 triệu HKD. 

Hai căn nhà sang trọng còn lại mặc dù hiện vẫn chưa bán ra, nhưng hội đồng quản trị của công ty offshore đứng tên mua nhà đã âm thầm đổi thành 2 người trong ngành chứng khoán Hồng Kông. Do đó, người ngoài rất khó biết được liệu vợ chồng Triệu Vy đã bán 2 căn nhà này hay là dùng phương thức kín đáo hơn để né tránh điều tra. Ngoài ra, vợ chồng Triệu Vy còn có 4 căn biệt thự sang trọng hướng ra biển ở Trung tâm Shun Tak tại Sheung Wan, Hồng Kông. Giá mua vào là hơn 60 triệu HKD, và đã được bán lại vào cuối năm 2017, lợi nhuận đạt được lên đến 10 triệu HKD.

Bài viết cũng nói về tài sản của vợ chồng Triệu Vy tại Singapore. Khoảng năm 2010, cặp đôi này dùng phương thức ủy thác để mua cho con gái, trước tiên là một căn nhà hướng ra biển trị giá 30 triệu HKD ở East Coast Park, sau đó mua tiếp một căn nhà 4 phòng ở khu biệt thự sang trọng Ardmore Park. Cuối tháng 9/2020, vợ chồng Triệu Vy đã chi 138 triệu nhân dân tệ để mua tầng trên cùng trong một khu cộng đồng, có thể nhìn được phong cảnh toàn bộ Singapore.

p2999171a862825787 ss
Năm 2011, Triệu Vy đã chi 4 triệu Euro để mua khách sạn Chateau Monlot tại Pháp. (Nguồn ảnh: Weibo).

Về bộ phận tài sản ở châu Âu, năm 2011, Triệu Vy đã chi 4 triệu Euro để mua khách sạn Chateau Monlot tại Pháp, diện tích đất lên đến 7 hecta, đây từng là tài sản của Vua Pháp Louis XIV.

Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến việc Hoàng Hữu Long đã thành lập ít nhất 27 công ty tại Hồng Kông, không bao gồm các công ty ở quần đảo Cayman, Bermuda và quần đảo Virgin thuộc Anh. Tính đến ngày 27/8, Triệu Vy có liên quan đến tổng cộng 17 công ty. Trong đó, cô từng là giám đốc của Công ty TNHH Liên đoàn Công nghiệp Văn hóa Hồng Kông (Hong Kong Association of Cultural Industries Limited), Công ty Seventh Son Restaurant, và Tập đoàn Giải trí Yunfeng (YUN FENG ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED), nhưng tập đoàn này đã bị giải thể vào tháng 11/2018.

Tin đồn bị truy hình cảnh quốc tế truy nã

Triệu Vy hiện đã bị ĐCSTQ  đưa vào “danh sách nghệ sĩ có vết nhơ” chỉ sau một đêm, và tung tích trở nên bí ẩn sau khi cô “biến mất”. Điều này cũng giống như bản sao của vụ Phạm Băng Băng trốn thuế trước đây. Trên mạng lan truyền nguyên nhân chủ yếu là vì Triệu Vy có mối quan hệ mật thiết với Tăng Khánh Hoài (em trai Tăng Khánh Hồng, thuộc phe phái cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân), vì thế mà bị cuốn vào “cuộc đấu đá chính trị” giữa Tăng Khánh Hồng và ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, vợ chồng Triệu Vy còn bị nghi ngờ liên quan đến việc giúp nhà họ Tăng tham ô và rửa tiền, những thông tin này nếu đúng là sự thực, nếu chiếu theo luật pháp Trung Quốc thì tình tiết nặng có thể sẽ đối mặt với lao tù. 

Sự việc của Triệu Vy cũng thổi bùng một cuộc thanh trừng trong làng giải trí Trung Quốc. Những người từng có qua lại với Triệu Vy cũng đều ‘im lặng giữ thân’. Ngày 1/9, trên Weibo xuất hiện tin đồn Triệu Vy bị Interpol truy nã. Tuy nhiên có cư dân mạng đã thử vào trang web của Interpol để tìm từ khóa “Wei Zhao” và “Vicki Zhao” nhưng không có kết quả và phản bác rằng thông tin cô bị truy nã là giả.

Lập Minh, Vision Times

Xem thêm: