Nhà nghiên cứu Nhậm Trọng Đạo tin rằng cuộc thẩm vấn ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng lập Apple Daily, cùng 7 lãnh đạo cấp cao của công ty này, bị hoãn lại là vì ông Tập Cận Bình cần hội đàm với ông Biden trước cuối năm, sau đó mới quyết định về vận mệnh của họ.

jimmy lai shutterstock 1740185594
Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng lập Apple Daily. (Ảnh: Yung Chi Wai Derek / Shutterstock).

Việc thẩm vấn ông Lê Trí Anh và những người khác lại bị hoãn lại

Tờ “Stand News” của Hồng Kông đưa tin rằng ông Lê Trí Anh, người sáng lập “Apple Daily”, bị buộc tội âm mưu với ông Lý Vũ Hiên, Finn Lau và những người khác, vi phạm 3 tội danh trong “Đạo luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Trong ngày thẩm vấn 12/10, ông Lê Trí Anh đã có mặt tại West Kowloon. Bên công tố đã yêu cầu hoãn phiên tòa cho đến ngày 28/12 và được sự cho phép của tòa. Ông Lê Trí Anh không nộp đơn xin tại ngoại và tiếp tục bị bắt giữ.

Cùng ngày, 6 người gồm ông Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim Hung) – cựu CEO của Next Digital, cô Trần Phái Mẫn – cựu Phó chủ tịch Apple Daily, ông La Vĩ Quang – tổng biên tập, ông Lâm Văn Tông – tổng biên tập điều hành và 3 công ty trực thuộc Next Digital, đều bị cáo buộc vi phạm “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. Họ bị kết tội “âm mưu cấu kết với nước ngoài hoặc lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.”

Đây cũng là ngày thẩm vấn để giao cho Tòa án Tối cao tại Tòa án West Kowloon. Bên công tố cũng xin hoãn vụ án đến ngày 28/12 cho lần xét xử thứ hai, và được chấp thuận. Sáu người gồm ông Trương Kiếm Hồng đã không nộp đơn xin tại ngoại và tiếp tục bị giam giữ.

Theo báo cáo, vụ án nói trên đã được xét xử bởi ông La Đức Tuyền, quyền Chánh án kiêm thẩm phán, được chỉ định bởi Luật An ninh Quốc gia. Công tố viên là ông La Thiên Vĩ, quyền trợ lý công tố hình sự (đặc nhiệm).

Theo báo chí Hồng Kông, ngày 16/2/2021, Tòa án West Kowloon đã mở một phiên tòa xét xử vụ tụ tập trái phép “ngăn chặn cảnh sát, cùng xã hội đen quấy rối Hồng Kông, nhằm thực hiện 5 yêu cầu lớn”. Ông Lê Trí Anh trở thành một trong những bị cáo, và ông đã phủ định tội danh. Do luật sư bào chữa tạm thời tuyên bố rằng họ sẽ gửi một báo cáo chuyên môn, nên tòa án đã hoãn vụ án tới ngày 17/10. Cùng ngày, cảnh sát lại bắt ông Lê Trí Anh tại nhà tù Stanley, với cáo buộc hỗ trợ ông Lý Vũ Hiên trốn sang Đài Loan.

Ngày 18/2/2021, theo cáo buộc gian lận và Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, ông Lê Trí Anh nộp đơn lên Tòa án Tối cao để được tại ngoại. Tại tòa, luật sư của ông đã quyết định rút đơn về tội lừa đảo, mà chỉ tập trung vào việc xử lý yêu cầu tại ngoại, đối với các tội danh được quy định trong Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông.

Ngày 1/4/2021, ông Lê Trí Anh bị kết án vì tội tụ tập bất hợp pháp. Chiều 16/4, ông bị Tòa án West Kowloon Hồng Kông kết án 12 tháng tù về tội tụ tập trái phép. Ngày 28/5, ông lại bị kết án 14 tháng vì tội tổ chức biểu tình bất hợp pháp. Nếu tất cả các bản án được cộng lại, thì ông phải chấp hành hình phạt tù là 20 tháng.

Ngày 14/5/2021, ông Lý Gia Siêu (John Lee), Bộ trưởng An ninh Hồng Kông, lần đầu tiên đề cập đến quyền đóng băng tài sản theo Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Đồng thời đóng băng cổ phiếu của công ty do ông Lê Trí Anh, người sáng lập Next Digital, nắm giữ với giá trị thị trường hơn 300 triệu đô la Hồng Kông (tương đương hơn 877 tỷ VNĐ), cũng như tài sản trong tài khoản ngân hàng Hồng Kông của 3 công ty khác do ông Lê Trí Anh sở hữu.

Kết quả của chuyến thăm sẽ quyết định số phận của ông Lê Trí Anh

Nhà nghiên cứu Nhậm Trọng Đạo của kênh “Kinh tế chính trị Thiên Quân” tin rằng chính quyền Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, nhằm trấn áp những nhân sĩ phe đối lập của Hồng Kông như ông Lê Trí Anh. Họ chỉ sử dụng nó như một trong những con bài mặc cả cho cuộc gặp gỡ giữa ông Tập Cận Bình với ông Biden. Bởi kể từ khi Afghanistan rút quân và Taliban lên nắm quyền, uy tín của Chính phủ Biden đã giảm sút nghiêm trọng.

Ông Nhậm Trọng Đạo nói rằng dẫu phải đối mặt với vấn đề bị Taliban tống tiền, trong thâm tâm, chính quyền Bắc Kinh hiểu rõ rằng họ phải nắm bắt cơ hội chính trường Afghanistan đang thay đổi, nhằm buộc Chính phủ Biden phải tiến hành đàm phán và sử dụng quân cờ trong tay để đạt được một thỏa thuận giúp họ lật kèo.

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ không hoàn toàn tách rời, Hồng Kông là một con bài mặc cả quan trọng trong tay ông Tập Cận Bình, nhằm kìm hãm các lợi ích kinh tế của Mỹ.

Do lợi ích đầu tư khổng lồ của các công ty Mỹ ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục, cùng vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông, chính quyền Biden rất lo ngại về tình trạng nhân quyền tiếp tục xuống cấp tại đây.

Về vấn đề này, ông Nhậm Trọng Đạo nói rằng hội đàm thượng đỉnh Mỹ – Trung sẽ được tổ chức trước cuối năm nay. Nếu ông Tập Cận Bình kỳ vọng sẽ đạt được một số thỏa thuận thuận lợi, thì không loại trừ việc ông ấy sẽ bày tỏ “sự chân thành” như một điều kiện trao đổi. Ví như: Nới lỏng việc kiểm soát Hồng Kông; phóng thích ông Lê Trí Anh và các nhà dân chủ khác; gác lại “Đạo luật Chống trừng phạt nước ngoài”, vốn chỉ có ý nghĩa chính trị hơn là ý nghĩa thực tế. Thậm chí khi cần thiết, có thể loại bỏ bà Carrie Lam và đồng bọn của bà ấy khỏi vị trí của họ, nhằm tạm thời xoa dịu sự bất bình của người dân Hồng Kông.

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi tòa án Hồng Kông một lần nữa chấp thuận hoãn ngày thẩm vấn ông Lê Trí Anh và những người khác đến ngày 28/12. Mọi việc sẽ được định đoạt sau hội đàm thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình và ông Biden.

Trung Pháp / Vision Times

Xem thêm: