Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hạ màn, Ủy ban Quân sự Trung ương (UBQSTW) khóa mới gồm 7 người, ít hơn 4 người so với khóa trước. Có phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến số lượng thành viên Quân ủy sụt giảm đáng kể nhằm tối ưu hơn nữa vai trò quyền lực tuyệt đối của ông Tập Cận Bình trong Quân ủy.

Quan doi Trung Quoc
Đại hội 19 ĐCSTQ đã hạ màn, danh sách ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương đã công bố, hai ông Hứa Kỳ Lượng (trái) và Trương Hựu Hiệp (phải) nhậm chức Phó Chủ tịch.

Ngày 25/10 vừa qua đã công bố lãnh đạo UBQSTW khóa mới, ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy, hai ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp nhậm chức Phó Chủ tịch. Số ủy viên khóa này giảm đáng kể, 8 người khóa trước giảm đến 4 người, số ủy viên UBQSTW khóa này gồm các nhân vật: Ngụy Phụng Hòa (Wei Fenghe), Lý Tác Thành (Li Zuocheng), Miêu Hoa (Miao Hua), Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin). Như vậy, dự đoán trước đó của giới quan sát cho rằng có khả năng tăng thêm 4 Phó Chủ tịch Quân ủy đã không đúng.

Ngày 25/10, Dwnews có bài nhận định, mục đích giảm ủy viên UBQSTW lần này nhằm tăng nhiệm vụ cho các ủy viên, quán triệt “Quy chế trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy”, tuân thủ quyền lực tuyệt đối của “Thống soái tối cao quân đội” là ông Tập Cận Bình.

Ngày 25/10,  Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, bình luận viên Hồng Kông (người am hiểu tình hình quân sự Trung Quốc Đại lục) đã trả lời phỏng vấn của CNA rằng, so với những người khác, xưa nay ông Trương Hựu Hiệp phụ trách phát triển trang bị quân sự, vì thế việc ông ta nhậm chức cho thấy ông Tập Cận Bình đang chú trọng vào trang bị quân sự, chú trọng khoa học kỹ thuật quân sự.

Ông Hứa Kỳ Lượng hiện 67 tuổi, là thân tín của ông Tập Cận Bình, từng giữ chức Tham mưu trưởng Không quân, Tư lệnh Không quân Quân khu Thẩm Dương, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tư lệnh Không quân Trung Quốc, nhậm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội 18. Là “con dao” của ông Tập Cận Bình trong quá trình cải cách quân đội. Trong vai trò là Phó Chủ tịch Quân ủy, Phó Tổ trưởng thường trực Tiểu tổ Lãnh đạo Cải cách quân đội, ông Hứa Kỳ Lượng có nhiều đóng góp đắc lực cho kế hoạch cải cách quân đội của ông Tập Cận Bình.

Ông Trương Hựu Hiệp 67 tuổi có quân hàm Thượng tướng, cha là Thượng tướng Trương Tôn Tốn (Zhang Zongxun) thời xây dựng chính quyền, là đồng hương Thiểm Tây với ông Tập Trọng Huân (cha ông Tập Cận Bình). Từng nhậm chức Tư lệnh viên Quân khu Thiểm Tây, Đại hội 18 được nhậm chức Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị, tiến thân vào Quân ủy, sau cải cách quân đội năm 2016 đã trở thành Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương (bộ trưởng đầu tiên của bộ mới thành lập), thoái chức vụ này vào tháng 9/2017.

Ông Ngụy Phụng Hòa 63 tuổi vẫn được giữ lại ủy viên Quân ủy, từng nhậm chức Tham mưu huấn luyện Bộ đội pháo binh số 2, Tham mưu trưởng căn cứ thứ 54, Tư lệnh viên và Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. Sau cải cách quân đội năm 2016 nhậm chức Tư lệnh Quân Hỏa tiễn, thoái chức vào tháng 9/2017.

Ông Lý Tác Thành 64 tuổi có một thời gian dài cả chục năm bị cho là đắc tội với cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân nên không thể thăng tiến. Sau Đại hội 18, ông Lý Tác Thành được ông Tập Cận Bình khen ngợi, vì thế được thăng chức Tư lệnh Quân khu Thành Đô (từ chức Phó Tư lệnh), sau cải cách quân đội trở thành Tư lệnh Lục quân, trước thềm Đại hội 19 lại phụ trách Bộ Tham mưu Liên hợp.

Ông Trương Thăng Dân là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luận Quân ủy Trung ương, được vào ủy viên Ủy ban Quân sự khóa mới. Theo CNA (Đài Loan) nhận định, việc Trương Thăng Dân vào ủy viên Ủy ban Quân sự khóa mới cho thấy ông Tập Cận Bình vẫn đang rất quan tâm đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trong quân đội.

Trước thềm Đại hội 19 đã có đợt đại cải tổ về nhân sự cấp cao quân đội Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã thay mới 5 Tư lệnh các binh chủng lớn như Lục quân, Hải quân, Không quân, Hỏa tiễn, Bộ đội chi viện chiến lược; nhiều bạn cũ trong quân đội của ông Tập ở Phúc Kiến, Chiết Giang đã được đề bạt phá cách; những thành viên quan trọng trong Quân ủy lần này toàn “quân nhà Tập”, hạ bệ hàng loạt nhân vật được thăng tiến từ thời Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Tuyết Mai

Xem thêm: