Ngày 7 tháng 3 năm 2023 vừa qua, trang Minghui.org đã đăng tải báo cáo về trường hợp của bà Tống Ngạn Quần, một cựu giáo viên Trung Quốc tiếp tục bị bức hại sau 12 năm bị tra tấn trong tù. Minghui.org là cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục, thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Số liệu từ Minghui.org đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, trong đó đáng chú ý là được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Dù vẫn đang trong quá trình phục hồi những thương tổn do bị giam giữ và tra tấn trong suốt hơn một thập kỷ, một cựu giáo viên 52 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, lại bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 12 năm 2020 vì tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công – đức tin của bà.

TQ: Cựu giáo viên 52 tuổi tiếp tục bị bức hại sau 12 năm bị tra tấn trong tù
Bà Tống Ngạn Quần trước khi bị bức hại. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 27 tháng 2 năm 2023, khi cha của bà Tống Ngạn Quần (ngoài 80 tuổi) đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thăm bà, nhà tù đã để ông đợi từ sáng cho đến 4 giờ chiều trước khi sắp xếp cho họ gặp mặt.

Hai tù nhân khiêng bà Tống ra phòng thăm thân. Mái đầu của bà đã bạc trắng, đôi mắt bà đờ đẫn, tay chân run lẩy bẩy và nói không rõ tiếng. Bà nói với cha rằng bà đang ở trong bệnh viện của nhà tù và thường xuyên bị tiêm thuốc. Tuy nhiên khi ông cụ hỏi bà đã ở trong bệnh viện bao lâu thì bà nói rằng bà không rõ. Ông cụ lại hỏi mẹ của bà bao nhiêu tuổi, bà cũng trả lời: “Tôi không biết.”

Bà Tống bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 vì viết một lá thư cho ông Lý Khắc Cường, bấy giờ là Thủ tướng của Trung Quốc, để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, bà đã bị Tòa án Thành phố Thư Lan xét xử từ xa qua video. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng tự biện hộ cho mình. Đến cuối tháng 12, tòa án thông báo cho gia đình bà Tống về bản án 3,5 năm tù của bà.

Trước bản án gần nhất này, bà Tống đã từng phải ngồi tù 12 năm (từ năm 2003 đến năm 2014). Lần đó bà đã ở trong tình trạng nguy kịch và chỉ còn da bọc xương khi được trả tự do.

TQ: Cựu giáo viên 52 tuổi tiếp tục bị bức hại sau 12 năm bị tra tấn trong tù
Bà Tống Ngạn Quần sau 12 năm bị ngược đãi và tra tấn trong tù. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Tống không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Em gái của bà, bà Tống Băng, đã bị kết án 14 năm tù vào năm 2004. Bà Tống Băng mắc lao trong khi bị giam giữ và sau đó được tại ngoại để chấp hành án ngoại giam. Vì cảnh sát liên tục sách nhiễu trong nhiều năm, bà Tống Băng buộc phải nhiều lần rời nhà sống lưu lạc để tránh bị bắt giữ. Sức khỏe của bà không thể hồi phục và bà qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 2009.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được phổ biến rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Mặc dù vậy đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Theo Minghui.org
Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video: