Đêm ngày 13/8, thành phố Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông xảy ra mưa đặc biệt lớn dẫn đến ngập úng nghiêm trọng. Đặc biệt là huyện Nghi Nam phải hứng chịu thảm họa vô cùng nghiêm trọng, xuất hiện lượng mưa lớn nhất trong ngày kể từ khi có ghi chép về khí tượng, lượng nước mưa đạt 338,4mm. Các thị trấn ở huyện Nghi Nam mênh mông trong biển nước. 

son dong ngap trong mua lu 14 8
Đêm ngày 13/8, thành phố Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông xảy ra mưa đặc biệt lớn dẫn đến ngập úng nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ video).

Ngày 14/8, Cục thủy văn tỉnh Sơn Đông phát cảnh báo lũ màu đỏ trên sông Nghi Hà, sông Thuật Hà; trong cùng ngày, nhiều khu vực tỉnh Sơn Đông cũng xuất hiện mưa lớn.

p2755391a432305296
Mực nước sông Mông Hà thuộc huyện Nghi Nam tăng mạnh (Ảnh từ internet).

Tờ Báo Đô thị Bán đảo đưa tin hôm 15/8 cho biết, đến nay, 22 hồ chứa nước cỡ vừa và lớn tại địa phương đã vượt mực nước hạn chế, lưu lượng nước đo được tại trạm Lâm Nghi trên sông Nghi Hà là 6010 mét khối mỗi giây.

Người dân Lâm Nghi ghi lại cảnh máy xúc và xe nâng ở bên đường bị nước sông dần dần nhấn chìm, cảnh quay khiến người ta  vô cùng sợ hãi.

p2755401a38126856 ss

p2755411a952029640 ss

p2755421a477915644 ss
Người dân Lâm Nghi ghi lại cảnh máy xúc và xe nâng ở bên đường bị nước sông dần dần nhấn chìm. (Ảnh từ internet).
p2755431a110408577 ss
Huyện Nghi Nam ngập úng nghiêm trọng, xe đỗ bên đường cũng bị nước nhấn chìm. (Ảnh từ internet).

Từ video được cư dân mạng chia sẻ trên mạng có thể thấy, huyện Nghi Nam thành phố Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông bị ngập úng nghiêm trọng do mưa lớn, đường phố dường như hoàn toàn bị nước nhấn chìm, đường phố phố bị ngập từ 1 – 2m, xe ô tô bị nhấn chìm, nhà cửa bị ngập, giao thông bị ách tắc. Có một cây cầu bị nước lũ cuốn sập, đường cũng bị lũ làm sạt lở. Nhiều gia súc gia cầm bị chết chìm, người dân buộc phải di tản khỏi nơi ở.

Ngoài Lâm Nghi, thành phố Nhật Chiếu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Từ tối ngày 13/8 đến 12 giờ trưa ngày 14/8, lượng mưa đo được ở thành phố Nhật Chiếu là 118,1mm, lượng mưa lớn nhất đo được là 412,3mm.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 16/8, hashtag “Nghi Nam bị mưa đặc biệt lớn” trên Weibo đã thu hút được 1,42 triệu người theo dõi, 302 bình luận.

Đáng chú ý là mưa lớn vẫn tiếp diễn đến cuối tuần này.

Chiều ngày 15/8, Đài Khí tượng tỉnh Sơn Đông phát đi nhắc nhở quan trọng, trong hai ngày ngày 15 – 16/8, các khu vực đặc biệt là tây bắc Sơn Đông, trung bắc bộ tỉnh Sơn Đông, sẽ có mưa cục bộ rất lớn, lượng mưa có thể lên đến hơn 100mm, đồng thời kèm theo gió cấp 7 đến cấp 9 và sấm chớp.

p2755451a796398102 ss
Ngày 15 – 16/8, một số khu vực cục bộ tỉnh Sơn Đông có mưa lớn, thậm chí rất lớn. (Ảnh: Cục khí tượng Trung ương).

Video tổng hợp thảm họa mưa lũ tại tỉnh Sơn Đông:

Thiên Bình

Xem thêm:

MỜI NGHE PODCAST: Các sản phẩm tóc người từ Tân Cương: Bằng chứng về sự đàn áp của ĐCSTQ