Miền Bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng hiếm gặp, và nhiều nơi đã phá kỷ lục nhiệt độ cao kể từ tháng Sáu. Nhiệt độ ngoài trời ở Tế Nguyên, Tiêu Tác thuộc tỉnh Hà Nam từng có thời điểm lên tới 74,1 độ C vào ngày 24/6; nhiệt độ ngoài trời ở Bắc Kinh lên tới 60 độ C; ở Thiên Tân vượt quá 50 độ C.

id13767292 69e280477c7b431380c1e6e3486cf482
Cửa kính trong nhà của người dân Hà Nam nứt vỡ do nhiệt độ quá cao. (Ảnh cư dân mạng chia sẻ)

Nắng nóng ở Bắc Kinh: Nhiệt độ ngoài trời lên đến  57,6 độ C,  ô tô bốc cháy

Theo báo cáo của phóng viên Lâm Mẫn Trăn (Lin Minzhen) của Đài truyền hình TVBS Đài Loan tại Bắc Kinh vào ngày 25/6: “Chúng tôi mới ra ngoài được 3 phút và mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ chúng tôi sử dụng nhiệt kế thì thấy nhiệt độ mặt đất đã lên tới 57,6 độ C.”

Do thời tiết quá nóng, một chiếc ô tô đã bốc cháy trước một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Bắc Kinh. Phóng viên Lâm cho biết: “Hôm nay, nhiệt độ ở Bắc Kinh rất nóng và vừa xảy ra một sự kiện, đó là một chiếc xe đã chạy được nửa đường, không biết là do sự cố hay là do thời tiết quá nóng mà nó đã bốc cháy. Hiện giờ có nhiều nhân viên đang dùng bình cứu hỏa để cứu hộ.”

Theo thông tin chính thức, do nhiệt độ cao vào mùa hè, nó thực sự có thể gây ra các nguy cơ cháy nổ như động cơ hoạt động kém, hỏng hệ thống làm mát, lão hóa cao su và rò rỉ dầu!

Ngoài ra, Thiên Tân cũng bị nắng nóng, người đi đường hầu như đều dùng ô để che nắng, nhiệt độ mặt đất lên tới 52 độ C. CCTV đưa tin: “Sử dụng viên đá lạnh có chiều dài, chiều rộng và chiều cao khoảng 2 cm, đặt viên đá lên nắp cống trên đường và chỉ mất 1 phút 19 giây, viên đá sẽ biến thành nước.”

Hà Nam: Cửa kính nứt vỡ do nóng, kiến bị “thiêu chết” trong 3 giây

Khu vực phía bắc của Trung Quốc đã hứng chịu đợt nắng nóng trong nhiều ngày, với nhiệt độ cao hơn 35 độ C, thậm chí phá vỡ 40 độ C ở nhiều nơi, nóng hơn cả Turpan ở Tân Cương. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc vượt quá 44,1 độ C. Nhiệt độ bề mặt ngoài trời ở Tế Nguyên, Tiêu Tác của tỉnh Hà Nam vào ngày 24/6 từng có thời điểm lên tới 74,1 độ C. Tính đến ngày 25/6, nhiệt độ cao ở Hà Nam đã kéo dài liên tục trong 10 ngày. Trong đó, nhiệt độ cao trong các ngày 16, 17 và 24/6 đều trên 40 độ C.

Vào ngày 16/6, 59 trong số 120 trạm khí tượng quốc gia ở tỉnh Hà Nam có nhiệt độ tối đa hàng ngày trên 40 độ C; nhiệt độ bề mặt ngoài trời tối đa tại 92 trạm trong tỉnh vượt quá 60 độ C và có 8 trạm có nhiệt độ vượt quá 70 độ C. Trong số đó, trạm Tây Hiệp có nhiệt độ đo được lên đến 74,1 độ, cao nhất trong tỉnh.

Theo Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) đưa tin, chủ đề “Trời nóng! Kính trong nhà của người dân Hà Nam sẽ vỡ tan khi chạm vào”, xuất hiện trên trang tìm kiếm nóng của Baidu hôm 25/6.

Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 10:20 ngày 24/6. Cùng ngày, một số cư dân mạng ở Trịnh Châu đã đăng một đoạn video nói rằng cửa kính của họ bị vỡ do nhiệt độ quá cao. Trong video, những cánh cửa kính này được bao phủ bởi những đường nứt dày đặc, và chúng vỡ ra khi dùng ngón tay chạm vào.

Vào khoảng 13:00 ngày 24/6, nhiệt độ bề mặt ngoài trời ở nhiều nơi thuộc tỉnh Hà Nam như Tế Nguyên, Tiêu Tác, đã từng có thời điểm lên tới 74,1 độ C. Một cư dân mạng ở Tiêu Tác đã ném một con kiến ​​xuống đất và nó bị “thiêu chết” trong vòng chưa đầy 3 giây.

Cư dân mạng Hà Nam đã chia sẻ cảnh con đường xi măng địa phương vỡ tung dưới đợt nắng nóng trên các trang mạng xã hội như Weibo.

Cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi: “Cảm giác cơ thể ở Trịnh Châu giống như cảm giác khi bạn đang nấu ăn với cánh tay giơ trên chảo, nhiệt độ cao hơn 40 độ C”; “Nhiệt độ cao nhất ở Trịnh Châu vào mùa hè năm ngoái là 43 độ C, và cảm giác cơ thể phải hơn thế nữa”; “Điện thoại để trong túi mấy tiếng, thì báo nhiệt độ cao quá không dùng được. Bỏ vào tủ lạnh siêu thị cho mát mới có thể sử dụng. Thực sự quá nóng”; “Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây và Thiểm Tây đều khô và nóng rất ghê gớm”; “Cửa kính nhà tôi nóng quá nên nổ tung”; “Coi chừng mưa to sau khi nhiệt độ cao”; “Hà Nam đã phải gánh chịu nhiều thảm họa trong hai năm qua”.

p3172681a410443912
Cư dân mạng Hà Nam đã đăng tải hình ảnh cửa kính trong nhà bị nóng nứt. (Nguồn ảnh: Weibo)

Dương Thiên Tư, Vision Times