Vì để người dân tiêm chủng vắc-xin virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) nội địa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã chọn biện pháp cưỡng chế, bán cưỡng chế, thậm chí dùng biện pháp cho vào danh sách đen, từ chối điều trị, tội danh vi phạm phòng chống dịch để đe dọa người dân. Gần đây, tờ Epoch Times đã nhận được tài liệu nội bộ của ĐCSTQ cho thấy, bản thân quan trường địa phương, cán bộ công chức trong thể chế cũng không tin tưởng vắc-xin do Trung Quốc sản xuất, và dùng các lý do khác nhau để né tránh tiêm chủng.

id12857419 c5f13b9a979b615734c5626863a26732 600x400 1
Hình ảnh các khẩu hiệu tuyên truyền tiêm vắc-xin của chính quyền ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times).

Tại huyện Đài An tỉnh Liêu Ninh, huyện Hạt thành phố An Sơn tỉnh Liêu Ninh. Gần đây nhiều bảng thống kê tiêm chủng vắc-xin Trung Cộng của chính quyền địa phương và chính quyền thị trấn bên dưới được phơi bày, cho thấy các đơn vị sự nghiệp trong thể chế (ĐCSTQ) và quan chức địa phương phần lớn đều lấy lý do vấn đề sức khỏe như thể chất nhạy cảm, cao huyết áp để từ chối tiêm vắc-xin, còn người đồng ý tiêm chủng thì tỷ lệ lại vô cùng thấp.

Trong bảng thống kê tình hình tiêm chủng vắc-xin ở trấn Tân Đài thuộc huyện Đài An, trong đó có 53 người trong chính quyền thị trấn, còn bao gồm Trạm thủy lợi trấn Tân Đài, Phòng Tư pháp trấn Tân Đài, Phòng giám sát y tế động vật trấn Tân Đài, và Đại đội thực thi pháp luật hành chính có tổng cộng 65 người. Ngoài 3 người đã tiêm chủng, 2 người đã đăng ký tiêm chủng ra, những người khác đều chưa tiêm. Trong đó có 21 người tự nói là bản thân có thể chất nhạy cảm, 20 người bị cao huyết áp, còn có 6 người nói bản thân bị cảm mạo, những người khác lấy lý do các loại bệnh tật khác như tiểu đường, bệnh tim, v.v và đang mang thai để không phải tiêm vắc-xin. Số người đồng ý tiêm chủng chỉ có 7,5%.

A1
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin tại trấn tân Đài, trong số 65 người, ngoài 3 người đã tiêm chủng, 2 người đã đăng ký tiêm ra, những người khác đều lấy các loại lý do để từ chối tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a2
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin tại trấn tân Đài, trong số 65 người, ngoài 3 người đã tiêm chủng, 2 người đã đăng ký tiêm ra, những người khác đều lấy các loại lý do để từ chối tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a3
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin tại trấn tân Đài, trong số 65 người, ngoài 3 người đã tiêm chủng, 2 người đã đăng ký tiêm ra, những người khác đều lấy các loại lý do để từ chối tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a4
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin tại trấn tân Đài, trong số 65 người, ngoài 3 người đã tiêm chủng, 2 người đã đăng ký tiêm ra, những người khác đều lấy các loại lý do để từ chối tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).

Trong bảng thống kê tiêm chủng 56 người ở Cục nhà ở huyện Đài An, chỉ có một người họ Bạch tiêm chủng, những người khác đều lấy các lý do để không tiêm chủng, bao gồm thể chất nhạy cảm (21 người), cao huyết áp (17 người), còn có một số người lấy lý do cảm mạo hoặc sức khỏe không tốt để từ chối tiêm chủng. Còn trong một danh sách tiêm chủng mới của Cục nhà ở, chỉ có 4 người bao gồm cả người họ Bạch đồng ý tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 7,1%. 

a5
Epoch Times nhận được bản thống kê tiêm chủng ở Cục nhà ở huyện Đài An, có 56 người, chỉ có 1 người họ Bạch tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a6
Epoch Times nhận được bản thống kê tiêm chủng ở Cục nhà ở huyện Đài An, có 56 người, chỉ có 1 người họ Bạch tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).

Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Đài An có 40 người trong bảng thống kê tình hình tiêm chủng, ngoài 11 người đã tiêm chủng ra, 29 người không tiêm chủng. Ngoài lý do như cao huyết áp, thể chất nhạy cảm, có 5 người lấy lý do đang mang thai để từ chối tiêm, còn có người dùng lý do như uống thuốc đau răng, suy giáp, v.v, để từ chối tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng ở cơ quan này chỉ có 27,5%. 

a7
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm chủng của Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Đài An, ngoài 11 người đã tiêm chủng, 29 người không tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a8
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm chủng của Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Đài An, ngoài 11 người đã tiêm chủng, 29 người không tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).
a9
Epoch Times nhận được bảng thống kê tình hình tiêm chủng của Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Đài An, ngoài 11 người đã tiêm chủng, 29 người không tiêm chủng. (Ảnh: Epoch Times).

Cơ quan hành chính của huyện này bao gồm Trung tâm phục vụ quân nhân xuất ngũ, Văn phòng tuần tra huyện, những người đồng ý tiêm chủng đều rất ít. 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Đài An là trường học duy nhất tập trung giáo dục đại học toàn thời gian và bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp trong khu vực huyện Đài An. Trong số 119 người thuộc trung tâm giáo dục này trong bảng thống kê tình hình tiêm vắc-xin, chỉ có 2 người tiêm chủng, 39 người lấy lý do “thiếu hụt vắc-xin corona mới chưa thể tiêm chủng như đã định”, những người khác lấy các loại lý do khác để từ chối tiêm: gần ⅓ người tự xưng thể chất quá nhạy cảm; còn có người lấy lý do sau khi làm phẫu thuật thì đang ở nhà để phục hồi, có người lấy lý do đang có thai, có người đang dùng thuốc Trung y, có người lấy lý do rối loạn chức năng miễn dịch, v.v, để từ chối tiêm vắc-xin. Số người đồng ý tiêm vắc-xin chỉ là 34,5%. 

Công ty viễn thông ở huyện này có 24 người trong bảng thống kê tình hình tiêm chủng, chỉ có 4 người tiêm, ngoài 2 người “có việc nên trì hoãn” ra, hơn một nửa (16 người) có lý do chưa tiêm chủng đều là “gần đây sức khỏe không phù hợp yêu cầu tiêm”, còn có 3 người có lý do đang trong thời kỳ mang thai. Lấy lý do “có việc nên trì hoãn” cũng thuộc vào số người “đồng ý tiêm chủng”. Tỷ lệ đồng ý tiêm chỉ 25%. 

Trước đó, nhiều người cho biết, muốn để cho mọi người có lòng tin đối với vắc-xin nội địa, lãnh đạo và cán bộ cần đi đầu trong tiêm chủng. Nhà quan sát chính trị Bắc Kinh, ông Hoa Pha trước đó không lâu đã kiến nghị lãnh đạo cán bộ, nhân viên y tế đi đầu công khai tiêm chủng, như thế mới có thể loại bỏ nghi hoặc của người dân, giống như ông Putin của Nga đi đầu trong tiêm vắc-xin. 

Từ cuối năm ngoái, sau khi Trung Quốc Đại Lục triển khai tiêm vắc-xin, chính quyền tuyên bố sách lược chia làm 2 bước. Bước đầu tiên chủ yếu là dành cho bộ phận nhân vật trọng điểm, bước thứ hai là đối với những phù hợp với điều kiện “cần tiêm thì tiêm hết”. Khi đó, ông Trương Văn Hồng, Chủ nhiệm khoa truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán đã khiến cư dân mạng chú ý khi đưa ra kiến nghị để lãnh đạo cán bộ tiêm vắc-xin trước. 

Còn ở Bắc Kinh, trước đó không lâu, một cán bộ nghỉ hưu đã chia sẻ với phóng viên Epoch Times rằng không muốn tiêm chủng, “sợ sau khi tiêm xong lại có tác dụng xấu, hoặc tàn phế, hoặc vài ngày lại chết, sợ để lại di chứng, nên không dám tiêm. Người dân thông thường có lo lắng như thế này, bản thân tôi cũng có lo lắng này.”

Đến ngày 29/3, trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, Hồng Kông đã có 13 người tử vong sau khi tiêm vắc-xin, trong đó có 11 người đều đã tiêm vắc-xin của Sinovac Trung Quốc. Có 2 người từng từng tiêm vắc xin BioNTech, độ tuổi từ 55 đến 80 tuổi. 

Ủy ban Y tế Sức khỏe ĐCSTQ hôm 28/3 đã lớn giọng công bố, vắc-xin nội địa đã có hơn 100 triệu lượt tiêm. Tuy nhiên lại không có bất cứ thông báo nào về trường hợp tử vong hoặc trường hợp có tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Điều này cũng khiến dư luận thấy khó hiểu khi so sánh với Hồng Kông. 

Ngoài ra, các nước lựa chọn tiêm vắc-xin do Trung Quốc sản xuất như Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Pakistan, số ca lây nhiễm không giảm mà ngược lại còn tăng cao, dịch bệnh ngày càng gay go. Điều này cũng dẫn đến nghi ngờ của ngoại giới về tính an toàn của vắc-xin do Trung Quốc sản xuất. 

Chu Nghĩa Khiêm, Epoch Times