Ngày 25/12, số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây tăng lên mức cao mới. Trong ngày có 155 nhiễm được xác nhận. Từ ngày 9/12 đến nay, tổng số ca nhiễm ở tỉnh Thiểm Tây là 499 ca, trong đó thành phố Tây An có 485 ca. 

p3066852a496121841 ss
Khu vực gần Vĩnh Ninh Môn thuộc Tây An vắng không bóng người. (Ảnh: Weibo).

Do chính quyền ĐCSTQ luôn che giấu tình hình dịch bệnh thực tế, tin tức không minh bạch, do đó số ca nhiễm thực tế được xác nhận tại Trung Quốc Đại Lục hiện chưa thể rõ ràng, nhưng ngoại giới cho rằng số ca nhiễm chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn con số chính quyền thông báo.

Thiểm Tây 2 tuần có 499 ca nhiễm?

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục đang căng thẳng, đợt dịch này gây ra bởi biến chủng đột biến Delta. Các chuyên gia nhận định rằng ở Tây An đang ẩn chứa sự lây truyền, đã xuất hiện lây truyền cộng động trên quy mô nhất định, hơn nữa đã xuất hiện các ca lây lan ra bên ngoài ngoài, và dịch đã bước vào thời kỳ cao điểm.

Hôm 26/12, Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc thông báo, ngày 25/12, Trung Quốc Đại Lục có 206 ca xác nhận lây nhiễm mới, trong đó có 158 ca nhiễm tại bản địa (gồm Thiểm Tây 157 ca, trong đó Tây An có 155 ca và Hàm Dương có 2 ca; Quảng Tây có 1 ca tại thành phố Phòng Thành Cảng).

Ban phòng chống dịch bệnh thành phố Tây An thông báo, bắt đầu từ 18:00 ngày 26/12, sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng toàn thành phố.

Theo thống kê của Đại Lục, từ khi dịch bùng phát vào ngày 9/12 đến nay, tỉnh Thiểm Tây có tổng cộng 499 ca nhiễm tại bản địa, trong đó Tây An có 485 ca, Diên An có 7 ca, Hàm Dương có 7 ca.

Chính quyền Tây An chỉ ra, từ khi thành phố nâng cấp độ phòng chống dịch vào ngày 23/12, liên tiếp 3 ngày, số ca nhiễm báo cáo lần lượt là 49 ca, 75 ca và 155 ca. Phần lớn là ở khu vực nâng cấp độ biện pháp phòng và kiểm soát dịch. Chính quyền nhấn mạnh, thông qua 3 lần kiểm tra sàng lọc từ ngày 21/12 đến nay, “đợt kiểm tra sàng lọc tiếp theo có khả năng vẫn sẽ xuất hiện tình trạng nhiều ca nhiễm mới”.

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, ngày 25/12, một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tại Tây An đã bị cảnh sát đưa đi do từ chối phối hợp với công tác phòng chống dịch của chính quyền. Người nước ngoài này là giáo viên một trường tư thục ở Tây An, hiện nhà trường đã sa thải ông.

Tình hình dịch bệnh phức tạp, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến Tây An thị sát

Năm mới sắp đến, dịch bệnh đột nhiên tấn công vào Tây An tỉnh Thiểm Tây, và đã lan ra 6 khu vực ở 5 tỉnh như thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông, Hàm Dương và Diên An tỉnh Thiểm Tây, Bắc Kinh, Chu Khẩu tỉnh Hà Nam, Vân Thành tỉnh Sơn Tây. Sáng sớm ngày 23/12, toàn bộ khu vực thành phố Tây An thực thi quản lý khép kín.

Ngày 23/12, tờ Nhân Dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Tôn Xuân Lan đến Tây An kiểm tra tình hình phòng và kiểm soát dịch. Điều khiến ngoại giới nghi ngờ là bà Tôn Xuân Lan đến Tây An vào tối ngày 19/12, sau đó 3 ngày (vào ngày 22/12) tờ Tân Hoa Xã mới công bố thông tin. Xét theo thói quen che giấu của ĐCSTQ, việc này hẳn có ẩn tình.

Ngày 19/12, bà Tôn Xuân Lan gấp rút từ thành phố Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang đến Tây An tỉnh Thiểm Tây để khảo sát chỉ đạo công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh. Dịch bệnh tại Tây An bùng phát do ca nhiễm bên ngoài vào, hiện đã lan rộng ra 14 quận, xuất hiện lây truyền cộng đồng, dịch bệnh đang trong thời kỳ bùng phát nên việc phòng và kiểm soát trở nên phức tạp và gay go.

Bà Tôn nói dịch bệnh tại Thiểm Tây hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh, đặc biệt là tình hình phòng và kiểm soát dịch tại Tây An gay go và phức tạp. Đồng thời bà nhấn mạnh, cần quán triệt phương châm “không ca nhiễm biến động”.

Trang tin The Paper tại Đại Lục đưa tin hôm 23/12, nguồn gốc của chuỗi lây truyền “dịch bệnh tại bản địa Tây An” vẫn chưa rõ ràng, “chuỗi lây truyền đã lan tới đâu? Hiện vẫn chưa biết.”

Cố đô Tây An vắng lặng sau khi phong tỏa

Đến hiện tại thành phố Tây An có tổng cộng 1 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, 115 khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình.

Nhật báo Bắc Kinh cho biết, toàn Trung Quốc có 12 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, 143 khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình.

Số khu vực có nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình ở Tây An chiếm 80% tổng số khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình ở Đại Lục.

Ngoài ra, để thực hiện thông suốt chính sách “zero COVID” trong phòng chống dịch từ trên xuống dưới, chính quyền ĐCSTQ đã cử hơn 2000 nhân viên kiểm tra kỷ luật để giám sát đôn đốc tình hình phòng và kiểm soát dịch bệnh, có thể xử lý quan chức chống dịch không hiệu quả bất kỳ lúc nào.

Theo tờ Nhật báo Bắc Kinh, ngày 23/12, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây thông báo, 4 đơn vị cơ sở bị truy trách nhiệm vì phòng chống dịch không hiệu quả, 26 người liên quan bị xử lý trách nhiệm.

Từ 0:00 ngày 23/12, thành phố Tây An thực thi phong tỏa, “trừ việc cần thiết, tất cả đều không được ra khỏi thành phố”, mỗi gia đình chỉ được cử 1 người 2 ngày ra ngoài 1 lần để mua đồ ăn và đồ dùng cho sinh hoạt, người muốn rời thành phố phải có công hàm đặc biệt. Tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu đều tạm đóng cửa, đồng thời tiến hành xét nghiệm sàng lọc đối với 13 triệu người dân trong thành phố.

Sau khi phong tỏa thành phố vào ngày 23/12, có hình ảnh chia sẻ trên Weibo cho thấy, Tây An đã trở thành thành phố trống không sau một đêm, khu vực vô cùng náo nhiệt trước đây bỗng dưng không thấy bóng người, cảnh tượng vô vùng vắng vẻ hoang vu. Còn nhớ trước đó, Vũ Hán phong tỏa thành phố đúng ngày 23/1/2020, tính đến nay vừa tròn 23 tháng (23/1/2020 – 23/12/2021).

p3066851a400845663 ss
Khu vực gần Vĩnh Ninh Môn thuộc Tây An vắng không bóng người. (Ảnh: Weibo).
p3066852a496121841 ss
Khu vực gần Vĩnh Ninh Môn thuộc Tây An vắng không bóng người. (Ảnh: Weibo).
p3066853a893485771 ss
Khu vực gần Vĩnh Ninh Môn thuộc Tây An vắng không bóng người. (Ảnh: Weibo).

Tư liệu công khai cho thấy, Tây An là một trong 4 cố đô lớn của Trung Quốc, từng là nơi thu hút rất nhiều du khách quốc tế đến thăm quan, du lịch. Năm 2017, từng lọt vào danh sách 200 thành phố có vẻ đẹp quyến rũ của thế giới.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: