Gần đây, dịch COVID-19 ở Trùng Khánh bùng phát mạnh, đã ảnh hưởng đến 23 quận, huyện. Có thông tin trên Internet rằng Trùng Khánh đã bị phong tỏa, và xe tăng đã vào thành phố. 

p3241551a158842328 ss
Có thông tin cho biết đợt bùng phát dịch bệnh ở Trùng Khánh đã khiến thành phố phải đóng cửa chỉ trong một đêm, có công dân đã treo biểu ngữ trên ban công với nội dung “Chính phủ giết người”, có người dân đã giận dữ chỉ trích các chính sách phòng chống dịch bệnh của Trùng Khánh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

Trùng Khánh phong tỏa, xe tăng vào thành phố, có người “tự thiêu nhảy lầu”, căng biểu ngữ 

Vào ngày 8/11, kênh “Ghi chép Khởi thị Trung Quốc” đã phát hành một đoạn video có nội dung: “Ngày hôm qua, Trùng Khánh đã phong tỏa thành phố trong đêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sợ người dân làm náo loạn, nên đã điều xe tăng của Giải phóng quân vào thành phố, một ông chú không hài lòng đã chỉ trích chính sách ‘zero COVID’ và vấn đề vắc-xin. Trong tình huống bị phong tỏa, có người dân đã giăng biểu ngữ ‘Chính phủ giết người’.” Trong video, có những chiếc xe tăng đang lái xe trên đường dưới ánh đèn đêm và có một người đàn ông khác nói: “Có cần thiết không? Phong tỏa một phố Dương Gia Bình mà phải điều động xe bọc thép (với) đại bác.”

“Việc phong tỏa thành phố khiến một số người tự thiêu và nhảy lầu”. Một căn phòng trong tòa nhà cao tầng đỏ rực dưới ánh đèn đêm. Một lúc sau, người ta thấy một người nhảy xuống từ cửa sổ. Một người phụ nữ ở bên kia tòa nhà đã quay video và thốt lên: “Thật đáng sợ, làm sao có thể làm thế?” Người phụ nữ này nói thêm: “Toàn bộ ngôi nhà đang cháy. Nó ở tòa nhà Dongyuan, đối diện với tòa nhà chúng tôi, thật đáng sợ! Tôi không thể ngủ được, nhìn xe cứu hỏa ở bên dưới tòa nhà có tác dụng gì!”

Trong video có một đoạn cho thấy “Có người giăng biểu ngữ nói rằng Chính phủ đang giết người!” Trong video, có thể nhìn thấy một tòa nhà dân cư 7 tầng màu xám, trên ban công của một căn phòng ở tầng 6, có một người đàn ông đang đứng trên lan can ban công, giăng một khẩu hiệu có chữ “Chính phủ giết người”, trên tường ban công cũng treo biểu ngữ tương tự.

Còn có một video clip quay cảnh một người đàn ông ngồi chống một tay xuống đất, ống quần bên trái đã xắn lên quá đầu gối, “ông gãy chân vì treo tường đi mua đồ ăn vì trong nhà không còn đồ ăn”. Một số người vây quanh xem và bàn tán, có người nói: “ĐCSTQ xong rồi! ĐCSTQ xong rồi!”

Người dân Trùng Khánh giận dữ chỉ trích chính sách phòng chống dịch “vắt quá nhiều tiền của người dân”

Trong đoạn video, một người Trùng Khánh không hài lòng với việc phong tỏa thành phố và lên tiếng chỉ trích chính sách phòng chống dịch bệnh, người đàn ông này tức giận nói: “Chuyện này chỉ là mơ thôi, các người phòng dịch lâu như thế đã phòng ngừa được chưa? Nếu ông nói phòng được, vậy thì tiêm vắc-xin thì đều phòng được rồi, sao lại còn bắt tiêm tiếp”. Đến 90% người dân đã tiêm rồi mà ông còn phòng dịch như thế này, ông đeo khẩu trang là có thể phòng được, vậy thì logic trước sau của ông đều mâu thuẫn nhau.”

Người đàn ông này nói: “Vậy sao vẫn bắt phải tiêm nhiều vắc-xin vậy?” “Điều đó chứng tỏ vắc-xin vô dụng!” Ông cũng nói rằng việc phòng chống dịch hiện nay là không khoa học, và chính quyền chưa bao giờ nói về việc những bệnh nhân đó đã trị khỏi như thế nào, dùng thuốc gì, chưa thấy phân tích 1 – 2 trường hợp nhiễm rồi khỏi nào cả, chỉ thấy “toàn là ‘dân đen truyền nhiễm bệnh’.”

Người đàn ông dữ nói: “Các người chỉ nhấn mạnh đến sự lây nhiễm chứ không nhấn mạnh chữa khỏi, dùng cách tuyên truyền để giảm bớt nỗi sợ hãi của mọi người, nhưng ‘cái gọi là truyền thông uy tín của các người’ không làm gì cả, chỉ nhấn mạnh bao nhiêu người bị nhiễm, hoàn toàn vì để tiêm vắc-xin và làm xét nghiệm axit nucleic. Che mắt người dân, vậy thì sau này phải đưa ra pháp trường xử tử, sẽ bị xử bắn! Đồ cặn bã, vắt không biết bao nhiêu tiền của người dân!”.

Người đàn ông này cuối cùng gầm lên: “Trong hai tháng qua, người ở Trùng Khánh chắc chắn đã chết vì những căn bệnh khác nhiều hơn vì dịch này rất nhiều. Cả xã hội đã phải trả một cái giá rất lớn…”

Theo số liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế thành phố Trùng Khánh, vào ngày 5/11, tại Trùng Khánh có 101 ca nhiễm dương tính mới tại địa phương, 126 ca mới vào ngày 6/11 và 281 mới vào ngày 7/11, vào ngày 8/11 có 490 ca nhiễm mới, liên quan đến 18 quận và 5 huyện, bao gồm 9 khu vực đô thị trung tâm. Tuy nhiên, dữ liệu công khai chính thức luôn bị thế giới bên ngoài nghi ngờ.

Tính đến hết 23:00 ngày 8/11, Trùng Khánh đã có tổng cộng 1.304 ca nhiễm dương tính, liên quan đến 23 quận và 6 huyện.

Vào ngày 9/11, nhiều quận ở Trùng Khánh đã ban hành thông báo khẩn cấp về việc tạm thời phong tỏa một số khu vực. Hiện tại, Trùng Khánh có 96 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và trung bình.