Để duy trì tham vọng thống trị thế giới, chính quyền Bắc Kinh cần liên tục thể hiện sức mạnh của mình. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây về các hầm chứa tên lửa đạn đạo rỗng và tên lửa với chất lượng không ổn định đã khiến việc khoe “cơ bắp giấy” của ĐCSTQ trở thành chuyện hài.

hầm chứa tên lửa
Nhìn từ trên không các hầm chứa tên lửa. (Nguồn: Hình ảnh miễn phí Steve Jurvetson / CC BY 2.0)

Để tạo nên danh tiếng cho mình trên trường quốc tế, chính quyền Bắc Kinh cần đạt được hai tiêu chí. Đầu tiên, nó phải là một ‘gã khổng lồ’ về kinh tế. Về khía cạnh này, ĐCSTQ đã đánh lừa thế giới bằng những con số kinh tế bị thổi phồng. 

Thứ hai, một quốc gia phải có một quân đội hùng mạnh. Về khía cạnh này, ĐCSTQ đã báo cáo rằng trong năm nay, họ đang xây dựng 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần sa mạc Yumen để chứng tỏ khả năng hạt nhân đang mở rộng của mình. Quân đội ĐCSTQ gần đây cũng đã thử nghiệm hai loại vũ khí siêu thanh mới, bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo trống rỗng

Kênh truyền thông TFI Global báo cáo tình hình thực tế rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc không được lưu trữ trong tất cả các hầm chứa. Phần nhiều các hầm chứa là trống rỗng hoặc chứa đầy đồ phế thải. Điều này có nghĩa là một quốc gia muốn vô hiệu hóa mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc sẽ phải sử dụng hỏa lực quy mô lớn để phá hủy tất cả các hầm chứa, bởi vì không thể chắc chắn nơi tên lửa thực sự được đặt, việc bỏ lỡ ngay cả một mục tiêu cũng có thể gây thiệt hại lớn.

Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (James Martin Centre for Nonproliferation Studies) ở Monterey, Hoa Kỳ, cho biết 119 điểm xây dựng ở tỉnh Cam Túc giống hệt với các trạm phóng tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân hiện có của ĐCSTQ.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí hạt nhân của ĐCSTQ cho mục đích chiến đấu là không nhiều, chỉ khoảng 200 đầu. Chuyên gia vũ khí hạt nhân Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình Phổ biến Hạt nhân Đông Á tại trung tâm nghiên cứu cũng cho biết, theo phân tích của ông, ĐCSTQ có thể chỉ lưu trữ một số lượng nhỏ đầu đạn trong một mạng lưới hầm chứa khổng lồ.

Hầm chứa tên lửa là các cơ sở bê tông dưới lòng đất chủ yếu dùng để cất giữ tên lửa và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hiện tại, Trung Quốc có khoảng 250 đến 350 đầu đạn. Tuy nhiên, TFI Global chỉ ra rằng những hầm chứa tên lửa mới này do ĐCSTQ xây dựng ở nhiều địa phương của Đại Lục là vô nghĩa vì Quân đội Trung Quốc không có đủ đầu đạn hạt nhân.

Chuyên gia an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Sanbeer Singh Ranhotra giải thích rằng một khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phóng đi, chúng sẽ đi vào quỹ đạo thấp của Trái đất, đạt tốc độ cao nhất ở đó rồi lại đi vào bầu khí quyển, lúc đó chúng sẽ tan rã và phát nổ trên diện rộng. Nhưng vấn đề mấu chốt là những gì rơi trên mặt đất cần phải được cung cấp sức mạnh chết người bởi đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc không có đủ đầu đạn hạt nhân, vì vậy việc xây dựng các hầm chứa mới chỉ là một nỗ lực tiên tiến để hù dọa thế giới.

Ông Ranhotra nói rằng ngay cả khi ĐCSTQ đang lên kế hoạch cho một chương trình phổ biến vũ khí hạt nhân quy mô lớn, thì cũng chỉ là tự đào mồ chôn mình mà thôi, bởi vì bầu không khí của cộng đồng quốc tế rất bất lợi cho ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân, chắc chắn sẽ dẫn đến nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện các hành động thù địch để chống lại, điều mà chính quyền Bắc Kinh không thể đối mặt. Nếu Trung Quốc để trống các hầm chứa của mình, nước này sẽ có vị thế tốt hơn nhiều, bởi vì nếu họ bắt đầu lấp đầy những hầm chứa này bằng đầu đạn hạt nhân, thế giới sẽ đoàn kết để tiêu diệt họ.

Ông Ranhotra nói thêm rằng nếu hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trống rỗng, sẽ có một vấn đề – Trung Quốc sẽ không thể thực hiện một cuộc phản công chống lại kẻ thù của họ ở quy mô lý tưởng. Thông tin cho rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng khác nhằm thuyết phục cộng đồng quốc tế về thế lực hùng mạnh của họ.

Nhà thầu quốc phòng Trung Quốc: Tên lửa chỉ có 20% cơ hội đủ điều kiện

anh ten lua gia CCTV
Các hình ảnh giả của tên lửa trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã bị nội bộ quân đội nhận ra sai sót. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video CCTV)

Một báo cáo của truyền thông thân cộng đã vô tình tiết lộ cách các nhà thầu quốc phòng trong nước phơi bày khả năng của tên lửa mới, và khiến chính quyền ĐCSTQ trở thành trò cười.

Tờ Hoa Nam Tảo Báo đưa tin, để nâng cao độ tin cậy của tên lửa, chính quyền Bắc Kinh đã tăng số lượng các chuyến bay thử nghiệm mà tên lửa phải tiến hành trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Trước đây, tên lửa không đối không mới (air-to-air missile) có tiêu chuẩn là có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển 8 lần liên tiếp, thì nay tiêu chuẩn này đã được nâng lên thành 15 lần liên tiếp. Báo cáo cho biết thêm, nếu thêm các bài kiểm tra khác, ví dụ như khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí xung điện từ, tên lửa mới sẽ phải trải qua khoảng 20 cuộc thử nghiệm.

Theo một bài báo được công bố bởi nhà nghiên cứu quân sự Lý Căn Thành (Li Gencheng) và các đồng nghiệp tại Học viện Tên lửa Phòng không Trung Quốc ở Lạc Dương, “các vấn đề về bàn giao thiết bị không đạt yêu cầu và chất lượng không ổn định đã nổi lên”. Bài báo nói thêm rằng các nhà chức trách hy vọng sẽ giải quyết được những vấn đề này trước khi sản xuất hàng loạt tên lửa.

Điều thú vị là quân đội ĐCSTQ đưa ra hai đề nghị, một là tên lửa mới phải được phóng 15 lần mà không gặp lần hỏng hóc nào, hai là cho phép nhiều nhất một lần thất bại trong 27 lần phóng để đảm bảo tỷ lệ thành công hơn 90%.

Tuy nhiên, các công ty sản xuất những tên lửa này đã nhận thức rất rõ sức mạnh sản phẩm của họ. Theo tờ SCMP, đề xuất của quân đội đã gây ra sự phản đối từ các nhà thầu quốc phòng, những người tin rằng cơ hội vượt qua các cuộc thử nghiệm này của tên lửa mới sẽ không vượt quá 20%.

Kết quả là trước những phản đối này, quân đội Trung Quốc quyết định thỏa hiệp. Hiện tại, chính quyền Bắc Kinh và nhà sản xuất tên lửa đã đạt được thỏa thuận. Nhà thầu sẽ sản xuất 50 tên lửa và quân đội sẽ chọn ngẫu nhiên 15 tên lửa trong số đó để thử nghiệm. Nếu không quá hai lần bắn trượt mục tiêu, vũ khí mới sẽ được chấp thuận.

TFI Global vì vậy đã nói rằng chương trình tên lửa quân sự của Trung Quốc đã bị phơi bày như chưa từng có trước đây, tuyên truyền của ĐCSTQ đã thất bại, giờ đây thế giới đã biết sự thật về tên lửa của Trung Quốc.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: