Khi chỉ còn một tuần nữa là đến đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đang gia tăng gấp đôi những nỗ lực zero-COVID, bằng cách áp đặt các biện pháp cực đoan như các lệnh phong tỏa phủ đầu và các lệnh cấm bao trùm để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona.

shutterstock 2043266990
(Ảnh minh họa: Dmitry Demidovich / Shutterstocks)

Đại hội ĐCSTQ, được tổ chức 5 năm một lần, sẽ được tiến hành tại Bắc Kinh vào Chủ nhật tới (16/10). Để bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng này, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt hơn khiến nhiều người Trung Quốc phải từ bỏ kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần.

Mặc dù công chúng được khuyến cáo nên ở lại nhà trong kỳ nghỉ lễ, nhưng họ vẫn được phép đi lại. Tuy nhiên, bất kỳ ai muốn đến tỉnh khác phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi rời nhà và phải xét PCR một lần nữa khi đến nơi.

Đặc biệt, khi nhiều người đi nghỉ lễ cố gắng trở về nhà, họ phải đối mặt với các biện pháp hạn chế hà khắc hơn, từ việc phong tỏa cho đến từ chối cho vào vào tỉnh và buộc phải cách ly, trong bối cảnh các chính quyền địa phương lo sợ trách nhiệm tìm cách cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Ngày 9/10, Trung Quốc báo cáo 1.748 ca nhiễm mới tại 28 tỉnh, nhưng hầu hết trong số họ không có triệu chứng.

Theo một tài liệu bị rò rỉ chưa được xác minh hôm 8/10, các nhà chức trách ở thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang đã áp dụng biện pháp cực đoan khi cấp mã sức khỏe màu đỏ cho tất cả những người từ tỉnh Hà Nam vào thành phố này.

Tài liệu bị rò rỉ này, được cho là từ quận Bắc Lôn thuộc thành phố Ninh Ba, cho biết, tất cả 60.000 người hoặc nhiều hơn từ tỉnh Hà Nam đã vào Ninh Ba phải chịu cách ly 3 ngày tại nhà và 4 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà nếu họ không đến từ những khu vực có nguy cơ cao hơn ở tỉnh Hà Nam.

Trong một tuần cách ly và theo dõi sức khỏe, họ phải làm 6 xét nghiệm PCR. Những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao và trung bình của tỉnh Hà Nam sẽ được đưa đến các cơ sở cách ly cộng đồng.

Tỉnh Hà Nam là nguồn cung cấp lao động chính cho thành phố Ninh Ba và không có lời giải thích nào cho việc tại sao tỉnh này bị phân biệt đối xử như vậy. Gần đây, tỉnh Hà Nam chỉ báo cáo một số lượng nhỏ các ca nhiễm hàng ngày. Tính đến ngày 9/10, tỉnh này chỉ có 6 khu vực có nguy cơ cao, tất cả đều ở thành phố Bình Đỉnh Sơn.

Trên nền tảng mạng xã hội Weibo, một người dùng chỉ trích: “Điều này thật lố bịch! Tại sao nó liên quan đến tất cả những người đến từ Hà Nam? Rõ ràng đó là biện pháp kiểm soát mù quáng và quá mức.”

Chính quyền quận Bắc Lôn đã đưa ra lời xin lỗi hôm 9/10, nói rằng họ rất lấy làm tiếc vì đã “đơn giản hóa” các biện pháp kiểm soát đối với một nhóm lớn người.

Xa hơn về phía tây của tỉnh Sơn Tây, ngày 7/10, chính quyền thành phố Vĩnh Tế thuộc tỉnh Sơn Tây đã áp đặt lệnh phong tỏa 3 ngày đối với toàn bộ thành phố, mặc dù không có ca nhiễm nào ở địa phương.

Trong một thông báo tránh sử dụng thuật ngữ “phong tỏa”, chính quyền Vĩnh Tế giải thích: “Tuân theo chỉ đạo của chính quyền tỉnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19 từ bên ngoài, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, chúng tôi quyết định đặt Vĩnh Tế vào trạng thái yên lặng.”

Các con đường ra khỏi thành phố Vĩnh Tế đã bị phong tỏa và chỉ những xe cung cấp nhu yếu phẩm mới được phép vào thành phố. Các địa điểm công cộng bị đóng cửa, ngoại trừ các bệnh viện và các siêu thị được chính quyền cho phép hoạt động. Các đám cưới phải hoãn lại, các đám tang phải đơn giản hóa và các tiệc chiêu đãi phải hủy bỏ. Tất cả cư dân thành phố phải trải qua 3 đợt xét nghiệm hàng loạt trong ba ngày.

Các biện pháp kiểm soát ở những nơi khác ít cực đoan hơn, nhưng tất cả các tỉnh đều tăng cường phòng thủ chống lại COVID-19 để thể hiện hiện sự tuân thủ sự chỉ đạo của đảng.

Tại Chiết Giang, chính quyền tỉnh cảnh báo các quan chức phải hiểu “tầm quan trọng to lớn” của việc kiểm soát và ngăn ngừa COVID-19, cũng như việc củng cố hệ thống phòng thủ virus. Thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang đã yêu cầu du khách đến từ các tỉnh khác phải tiến hành xét nghiệm PCR trong vòng 1 tiếng rưỡi sau khi đến. Hà khắc hơn, chính quyền thành phố Ôn Châu của tỉnh này còn yêu cầu xét nghiệm PCR lần thứ hai 24 giờ sau lần xét nghiệm đầu tiên.

Ngày 9/10, hầu hết các quận của thành phố Thượng Hải tiến hành xét nghiệm hàng loạt, sau khi 70 ca nhiễm được ghi nhận trong 7 ngày tính đến hôm 7/10.

Hôm 8/10, Ông Wu Huanyu, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Thượng Hải nhận định, biến thể Omicron đã gây ra “thách thức to lớn” cho thành phố này, khiến số ca nhiễm gia tăng trong các khu phức hợp thương mại, sân bay, nhà ga, khách sạn, trường học và quán bar.

Gia Huy (Theo SCMP)