Gần đây, tình hình dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đang diễn biến nghiêm trọng: 2 ngày liên tiếp chứng kiến ​​gia tăng nhanh số ca nhiễm, tại một trấn ở Đại Liên có đến một nửa dân số bị phong tỏa. Dịch đã lan ra hơn một nửa đất nước.

Ngày 13/11, Trụ sở Phòng chống Dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đại Liên thông báo, từ 0:00 – 24:00 ngày 12/11, thành phố Đại Liên có thêm 40 trường hợp mới được xác nhận nhiễm COVID-19 (trong đó có 29 trường hợp nhiễm không triệu chứng).

Ngày 11/11, khu liên hợp Đại học ở Đại Liên đã xác nhận 34 trường hợp nhiễm COVID-19, số người liên quan đến tiếp xúc khoảng hơn 20.000 người. Hôm 13/11, Bloomberg dẫn tin từ báo Dushikuaibao cho biết, hàng chục ngàn sinh viên đang bị cách ly trong khuôn viên một số trường đại học tại đây.

Trong số 57 trường hợp được xác nhận trên toàn Trung Quốc vào ngày 12/11 có 40 trường hợp ở Đại Liên, đa số là nhân viên khu nhà ăn ở khu liên hợp Đại học này.

Đợt dịch này ở Đại Liên đều xuất hiện ở những nơi có mật độ dân số cao, thể hiện 3 đặc điểm: cụm đơn vị (cơ quan), cụm trường học và cụm gia đình.

Cụm đơn vị: nguồn tin chỉ ra rằng Đại Liên có một cụm đơn vị dịch bệnh nghiêm trọng, tính đến 24:00 ngày 12/11, cơ quan chức năng xác định điểm nguồn là kho lạnh ở trấn Trang Hà với 21 nhân viên bị nhiễm…

Cụm trường học: ngày 11/11, cơ quan chức năng xác nhận 34 trường hợp nhiễm mới liên quan đến khu liên hợp Đại học, sau đó ngày 12/11 có hơn 40 trường hợp mới được xác nhận là nhân viên của căng tin khu liên hợp Đại học.

Cụm gia đình: nhiều gia đình đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, và tất cả các thành viên trong gia đình sống cùng nhau.

Trước đó ngày 9/11, Đại Liên đã ban hành “Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh của hệ thống giáo dục thành phố”, theo đó xác định tính cấp thiết thực hiện “quản lý khép kín” trong các trường học. Tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động.

Ngày 12/11, cơ quan phòng chống dịch COVID-19 Đại Liên ra thông báo, yêu cầu mọi người dân không nên ra ngoài nếu không phải vì vấn đề cần thiết, những người cách ly tại nhà phải tuân thủ các quy định liên quan.

Một thông tin trên WeChat cho hay, có khoảng 400.000 người liên quan các hộ gia đình ở trấn Trang Hà bị niêm phong cửa nhà, họ không được phép rời khỏi nhà trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà. Trong khi số liệu công khai tính đến cuối năm 2020 cho thấy tổng dân số ở trấn Trang Hà là 807.000 người, như vậy có đến một nửa dân số ở trấn Trang Hà đã bị phong tỏa.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin hôm 13/11, dịch bệnh lần này đã lan ra 2/3 Trung Quốc. Với hơn 1.000 ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại 21/31 khu vực cấp tỉnh từ ngày 17/10 tới nay, đây là đợt dịch lan rộng nhất tại Trung Quốc kể từ đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, các số liệu về dịch bệnh do nhà nước Trung Quốc công bố vẫn luôn bị đặt dấu hỏi về tính chân thật từ cộng đồng quốc tế.

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: