Đêm 31/3, một chiếc xe địa hình màu trắng lao vào đám đông tông nhiều người tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có thông tin tiết lộ có tiếng súng và tiếng nổ lựu đạn tại hiện trường, nghi là “vụ trả thù xã hội”, hiện chưa rõ tình hình thương vong.

tai nan
Một chiếc xe SUV màu trắng lao vào đám đông ở Hàm Đan, Hà Bắc, tông ngã nhiều người. (Ảnh chụp màn hình video)

Tài khoản Twitter “Hồ sơ Bi kịch Trung Quốc” (@newszg_official) hôm 1/4 đã đăng tải đoạn video cho biết, tối 31/3 tại Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thủ phạm lái xe qua nhiều tuyến đường, tông hàng chục người đi bộ. Cảnh sát thành phố Hàm Đan đã được huy động để bắt nghi phạm. 

Trong video, một chiếc xe địa hình (SUV) màu trắng bất ngờ lao vào đám đông dưới ánh đèn đêm trên một con đường có vẻ như ở khu vực trung tâm thành phố, sau khi tông vào một số người chiếc xe vẫn không dừng lại. Một người đàn ông nói rằng sau khi tông vào người và xe, chiếc xe còn kéo theo “hàng rào dài 400 đến 500 mét”, ở một nơi khác cũng có người bị tông, “là cùng một nhóm người”.

Trong video có thể thấy nhiều người nằm gục bên vệ đường, một người đàn ông cho biết có 4 người nằm dưới đất. Người đàn ông nhìn thấy một chiếc xe máy đổ xuống đường và nói: “Người vừa bị xe tông vào và lôi đi, đây là lần thứ ba”. Trong một video khác, có thể thấy một người đàn ông được cho là bị tông và nằm ở ven đường bất động. Một người đàn ông khác nói: “Vẫn còn chuông (còi báo động), tiếng súng và lựu đạn.” Bây giờ nghi phạm đang ở trong một nhà hàng.

Trong video, một số người nghe thấy tiếng nổ đã đồng thanh nói “lựu đạn”, “chính là lựu đạn”. Trong ảnh, một chiếc xe cảnh sát đậu trên đường, có cảnh sát canh giữ. Một người đàn ông nói: “Cầm súng! Cầm súng, cầm kíp nổ, uy hiếp người phục vụ, lần này sẽ phong tỏa toàn bộ, thật lợi hại, trả thù xã hội đấy! Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, 120 đều có ở đây.”

(Tweet bên dưới: Một người còn bị mắc trên mui xe.)

(Tweet bên dưới: Cảnh quay gần. Sau khi nghi phạm xuống xe thì ném lựu đạn vào cảnh sát và người đi đường, ngăn họ lại gần.)

(Tweet bên dưới: Có người dân ghi hình được, sau khi nghi phạm xuống xe còn cầm theo vật nổ và đụng độ với cảnh sát, sau đó gây nổ.)

(Tweet bên dưới: Hiện lượng lớn cảnh sát đã đến và phong tỏa đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.)

Báo cáo của truyền thông Đại Lục về vụ việc đã bị xóa

Vào ngày 1/4, một bản tin từ tờ Jimu News nói rằng vào tối ngày 31/3, một vụ tai nạn xe hơi ở Hàm Đan, Hà Bắc, đã lọt vào top tìm kiếm nóng. Rạng sáng ngày 1/4, một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy một chiếc xe SUV màu trắng phóng nhanh qua đường, tông ngã nhiều người đi đường mà không giảm tốc độ, đồng thời cào xước một phương tiện khác trên đường. Một số cư dân mạng cho biết vụ việc xảy ra ở quận Tùng Đài, thành phố Hàm Đan, một chiếc xe lao vào đám đông khiến nhiều người bị thương.

Theo báo cáo, một số nhân chứng cho biết đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là ở Trung tâm thương mại Thế kỷ mới trên đường Trung Hoa Bắc Đại đến đường Liên Phường. Cũng có cư dân mạng cho biết, chiếc xe đã đi qua nhiều khu vực và đâm vào người. Ít nhất 3 người đã bị hất văng xuống đất và xe cứu thương đã đến hiện trường. Vào tối ngày 31/3, các nhân viên có liên quan của Cục quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Hàm Đan cho biết qua điện thoại rằng họ hiện đang xác minh tình hình cụ thể với cơ quan công an.

Điều đáng nói là bài viết trên Jimu News đã báo lỗi “404“, bên cạnh đó nội dung nói trên đăng trên trang iFeng cũng biến mất. Cho đến nay, không có kênh truyền thông nào ở Đại Lục đưa tin về vụ việc này nữa.

Một bài viết của tài khoản Wangyi “Yanbing nói về cuộc sống” có tiêu đề “Tin nóng! Một chiếc xe SUV ở Hàm Đan, Hà Bắc lao vào đám đông và tông vào nhiều người, nghi mang theo chất nổ, chưa rõ thương vong”. Nội dung nói rằng tối ngày 31/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, một chiếc SUV lao vào đám đông và đâm vào nhiều người, gây ra hàng loạt vụ tai nạn xe, “và đây có lẽ không phải là một vụ tai nạn vô ý”.

Cư dân mạng đại lục: Ném chất nổ vào cảnh sát và đám đông xung quanh, chắc chắn là cố ý trả thù xã hội 

Vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng xảy ra ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc vào ngày 31/3 khiến nhiều cư dân mạng nhớ đến vụ tai nạn ô tô xảy ra trên đường Nhân Dân, thành phố Hàm Đan vào ngày 20/3 năm ngoái khiến nhiều người bị thương, khi đó vụ tai nạn xe bị nghi ngờ là trả thù xã hội. Có cư dân mạng tức giận nói, “đặc biệt vụ đâm xe vào ngày 20/3 năm ngoái trên đường dành cho xe đạp khiến 4 người chết, 14 người bị thương, hơn một năm vẫn không có kết quả điều tra?”

Liên quan đến vụ tai nạn xe hơi ở Hàm Đan vào ngày 31/3 vừa qua, cư dân mạng ở Trung Quốc Đại Lục đã bàn luận rất nhiều, một số cư dân mạng thẳng thừng nói: “Tôi không dám ra đường nữa!”

Có người nói đó là “Trả thù xã hội. Trong cốp xe có súng tự chế, lựu đạn tự chế và các chất nổ khác, còn có một bình xăng nhỏ.”

“Nghi phạm mang theo nhiều chất nổ và ném về phía cảnh sát và người dân xung quanh. Đây chắc chắn là một hành động cố ý trả thù xã hội!”

“Tôi thấy hàng loạt người nằm trên đường chỗ viện bảo tàng, dọc đường vẫn còn xác xe điện hư hỏng. Xe cứu thương và cảnh sát vừa mới đến. Nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên mặt đất khiến tôi thấy sốc, thật quá đáng sợ!”