Di chứng của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc Đại Lục rất nghiêm trọng. Nghiên cứu mới nhất xác nhận rằng tỷ lệ các triệu chứng về tai, như mất thính giác do virus COVID-19 gây ra cao tới 15% – 18%. Theo thông tin từ mạng xã hội, rất nhiều người nhiễm COVID bắt đầu bị ù tai, lãng tai, điếc đột ngột.

benh vien trung quoc
Ảnh chụp màn hình video bệnh viện Trung Quốc đông nghẹt người hôm 31/1/2023.

Theo báo cáo của Sina.com.cn hôm 6/2, nghiên cứu mới nhất đã xác nhận rằng tỷ lệ các triệu chứng về thính giác, như ù tai, giảm thính lực và chóng mặt do COVID gây ra cao tới 15% -18%.

“Virus viêm phổi Vũ Hán gây điếc đột ngột bằng cách xâm nhập vào ốc tai, dây thần kinh thính giác, thụ thể tiền đình và các cơ quan khác, dẫn đến rối loạn vi tuần hoàn ở tai trong và huyết khối ở mao mạch tai trong, gây điếc đột ngột.”

COVID đã tấn công hầu hết mọi người ở Trung Quốc cách đây một thời gian cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng điếc đột ngột.

Điếc đột ngột đề cập đến tình trạng đột nhiên “mất thính lực do dây thần kinh thính giác” không rõ nguyên nhân trong vòng 72 giờ, ít nhất “thính lực giảm ≥ 20dB HL giữa hai tần số liền kề”.

Bài viết nhắc nhở rằng nếu các triệu chứng sau đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là ở nhóm dương tính với COVID, người dân nên chú ý đi khám và điều trị càng sớm càng tốt. Bao gồm: mất thính lực đột ngột, ù tai (90%), cảm giác đầy tai (50%), hoa mắt hoặc chóng mặt (khoảng 30%), tăng thính lực hoặc nghe kém, cảm giác bất thường quanh tai (thường gặp ở bệnh nhân điếc hoàn toàn). Bệnh nhân điếc một phần có thể gặp các triệu chứng tâm thần và tâm lý như lo lắng và rối loạn giấc ngủ.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh, một cơ quan chính thức của Trung Quốc, tính đến ngày 11/1, 900 triệu người đã dương tính trong đợt dịch này.

Hiện tại, có 135 triệu – 162 triệu người ở Trung Quốc mắc các triệu chứng về tai như ù tai, giảm thính lực và chóng mặt do virus COVID-19 gây ra. Đó là chưa kể các di chứng khác như viêm phổi, viêm cơ tim, suy nhược cơ thể.

Cư dân mạng đưa tin nhiều người nhiễm COVID bị điếc đột ngột

Ngày 2/2, tài khoản Twitter “StephenoN06” đã tweet: “Di chứng sau khi toàn dân nhiễm COVID là một lượng lớn ‘bệnh nhân đã hồi phục’ bắt đầu bị điếc đột ngột.”

Phản hồi nội dung trên, một cư dân mạng Đại Lục đã đăng một bài cho biết: “Phần lớn thời gian trong tháng 1 là ở trong bệnh viện, tháng 2 bầu bạn với châm cứu. Sau đó bị điếc đột ngột, ù tai và mất thính giác. Âm thanh ù tai khiến người ta rất cáu kỉnh và lo lắng, mất thính giác và giảm khả năng phán đoán nguồn âm thanh.”

Có cư dân mạng nói: “Triệu chứng COVID của mỗi người mỗi khác. Trước kia đều nói về mũi, họng và tim, sau này mới nói về tai. Sau khi mắc COVID, tôi không bị sốt, ho hay sổ mũi, vốn tưởng rằng mình được ưu ái, nhưng kết quả lại bị điếc đột ngột. Mọi người nhất định không được coi nhẹ!”

Một cư dân mạng khác cho biết: “Đây là ngày thứ 3 sau khi uống thuốc trị điếc, hôm nay đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Tôi có thể nghe người khác nói bình thường, tự mình nói cũng không còn tiếng vang, đến giờ tai tôi vẫn còn cảm giác như bị tắc”.

Một số cư dân mạng cũng cho biết bị ù ai những vài ngày, sau khi đến bệnh viện khám, kết quả là bị điếc đột ngột và giảm thính lực, “không thể loại trừ là do COVID gây ra.”

Có người thì nhắc nhở nhẹ nhàng: “COVID gây điếc đột ngột. Nếu giảm thính lực, thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt!” Cư dân mạng này còn nói: “Các bệnh nhân tai mũi họng được phân vào khoa cấp cứu mắt, nhưng giường bệnh cũng không còn.”

Có cư dân mạng nói rằng, sau khi tìm hiểu về chứng viêm tai giữa, người này mới phát hiện di chứng điếc đột ngột phải nhập viện.

(Nội dung tweet: “Như một di chứng sau khi lây nhiễm toàn dân, rất nhiều ‘người đã hồi phục’ bắt đầu bị điếc đột ngột.”)