Ngày 9/1, báo cáo của cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết có 2.057 ca nhiễm COVID-19 mới, tình hình dịch tại Thành Đô, Tứ Xuyên và cả nơi sắp diễn ra Đại hội 20 của ĐCSTQ là Bắc Kinh, cũng nhanh chóng nóng lên. Chính quyền thành phố Thành Đô ra lệnh người dân trong thành phố 20 triệu người này không được tùy ý ra khỏi cộng đồng, và sẽ xét nghiệm toàn dân trong 4 ngày liên tiếp. 

p3208051a941609787
Thành phố Thành Đô lại tiếp tục xuất hiện hiện tượng người dân tranh nhau mua đồ trước giờ phong tỏa. (Ảnh: Weibo)

Thành Đô: “về nguyên tắc sẽ ở nhà”

Theo trang web chính thức của Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố, ngày 31/8, Trung Quốc Đại Lục có thêm 2.057 ca nhiễm mới, trong đó có 1.903 ca nhiễm tại bản địa. Các ca nhiễm mới được xác nhận chủ yếu ở Tứ Xuyên, Tây Tạng, Quảng Đông. Ngoài ra, các ca nhiễm không triệu chứng chủ yếu tập trung ở Tây Tạng, Thanh Đảo, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, v.v.

Tình hình dịch bệnh tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu nóng lên từ cuối tháng Tám, đến nay có hơn 1000 ca nhiễm và hơn 100 khu vực được liệt vào danh sách nguy cơ dịch bệnh trung bình và cao. Ngày 1/9, CDC Thành Đô tuyên bố sẽ triển khai xét nghiệm toàn bộ người dân trong thành phố ngay trong ngày. Bắt đầu từ 18:00, về nguyên tắc người dân sẽ ở nhà, người không phải ở trong khu cộng đồng địa phương sẽ không được vào. Trong khu vực cộng đồng không tụ tập đông người, mỗi hộ gia đình sẽ cử 1 người xét nghiệm âm tính trong 24 giờ ra ngoài 1 lần / ngày để mua đồ dùng sinh hoạt.

(Twitter: Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm.)

p3208021a107240225
Từ ngày 1 – 4/9, Thành Đô sẽ triển khai xét nghiệm axit nucleic cho người dân trên toàn thành phố. (Ảnh: Weibo)

Trong thông báo chính thức của chính quyền không sử dụng từ “phong tỏa” (phong thành), nhưng trên thực tế là tuyên bố phong tỏa thành phố. Theo thông báo của chính quyền, ngoài các siêu thị bán đồ ăn, đồ sinh hoạt, hiệu thuốc, cơ sở điều trị y tế, giao hàng tươi sống, giao hàng thương mại điện tử, các doanh nghiệp khác đều tạm dừng hoạt động. 

(Twitter: Nửa đêm hàn chặn cộng đồng để người dân không ra ngoài.)

Trên mạng lan truyền một đoạn video người dân Thành Đô đi khám bệnh, nhưng bị bảo vệ từ chối cho vào. Theo cảnh quay, ngày 29/8, chính quyền yêu cầu người dân khi đi khám bệnh cần phải xuất trình chứng minh xét nghiệm âm tính trong 24 giờ, nhưng người bệnh này không có giấy xét nghiệm, người nhà tranh cãi với bảo vệ, kết quả bảo vệ ra tay xô ngã người bệnh ở trên xe, cuối cùng người bệnh không cứu chữa được. Hiện các video liên quan chưa được chính quyền xác nhận. 

Người dân tranh nhau mua đồ dùng, siêu thị trống trơn

Trước thông báo “phong tỏa thành phố” đột ngột, trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho thấy Thành Đô xuất hiện tình trạng người dân tranh nhau mua đồ ăn, tràn vào siêu thị để mua đồ dùng sinh hoạt, kệ hàng ở một số siêu thị đã trống trơn.

p3207961a679731505
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân Thành Đô đổ xô đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh từ Weibo).
p3207981a655530085
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân Thành Đô đổ xô đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh từ Weibo).
p3207991a960140549
Kệ hàng trống trơn. (Ảnh từ Weibo).
p3208041a498962278
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân Thành Đô đổ xô đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh từ Weibo).
p3208031a702467865
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân Thành Đô đổ xô đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh từ Weibo).
p3208011a845520622
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân Thành Đô đổ xô đi mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt. (Ảnh từ Weibo).

Bắc Kinh bùng phát dịch

Ngoài Thành Đô, thành phố Bắc Kinh, nơi sắp tổ chức Đại hội 20 cũng thu hút sự chú ý. 

Theo thông tin từ trang web của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Bắc Kinh công bố hôm 1/9, ngày 31/9, tại địa phương có thêm 4 ca nhiễm mới được xác nhận và 5 ca nhiễm không triệu chứng. Từ ngày 15/8 đến nay, các ca nhiễm tại thành phố này được xác nhận liên quan đến 7 quận. Trong đó quận Hải Điến có 4 khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao. 

Một số người dân quận Hải Điến tiết lộ với Đài Á Châu Tự Do rằng chính quyền thành phố Bắc Kinh hiện đang rất căng thẳng vì dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch cũng đang từng bước được nâng cấp. Việc này đã gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống của người dân địa phương. Ví dụ, công dân này nói rằng anh ta đã đến Viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh vài ngày trước, anh phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra, chẳng hạn như “nhận dạng khuôn mặt, đăng ký thẻ căn cước và kiểm tra an ninh, hiển thị mã hành trình, mã xác minh, đơn cam kết, và đăng ký trong một đăng ký trên biểu mẫu, v.v.” Anh nói thẳng rằng cái gọi là phòng chống dịch thực ra là để kiểm soát hoàn toàn con người. “Bây giờ nếu ở bất cứ nơi nào có dịch, thì bạn đừng mong chuyển. Bây giờ họ đang sử dụng dịch bệnh để hạn chế quyền tự do cá nhân.”

Ngoài ra dịch bệnh cũng mang đến nhiều thảm họa cho người dân Trung Quốc. Theo một đoạn video được cư dân mạng chia sẻ, ở khu cộng đồng Lam Khê Cốc Địa (Lanxi Digu), hai vợ chồng xuống dưới nhà làm xét nghiệm axit nucleic và để con nhỏ đang ngủ trong nhà, khi con ngủ dậy không thấy bố mẹ đâu, không cẩn thận nên đã bị ngã xuống từ tầng 10. Trong video có thể thấy một người mẹ đang ôm con muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cuối cùng một xe cảnh sát đã đưa cả 2 mẹ con đi.