Ngày 18/10, Trung Quốc Đại Lục thông báo về 9 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước, đây là con số cao nhất trong ngày được chính quyền công bố kể từ cuối tháng 9 đến nay. Dịch bệnh bùng phát gần đây đã khiến Tây An và thành phố Erenhot của Nội Mông bị phong tỏa. 

id13308691 55 600x400 1
Gần đây, thành phố Erenhot của Nội Mông Cổ đã phong tỏa thành phố vì phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. Hình ảnh hiện trường nơi người dân xét nghiệm. (Ảnh cắt từ video).

Dưới chính sách không khoan nhượng đối với các ổ dịch virus corona mới (virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán) trong nước Trung Quốc, thành phố có ca lây nhiễm mới buộc phải nhanh chóng truy vết và xét nghiệm những người tiếp xúc với người bị lây nhiễm, đồng thời phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc hôm 19/10 công bố số liệu cho thấy, trong số 9 ca nhiễm mới trong nước, có 5 ca tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, 2 ca tại khu vực Nội Mông Cổ.

Thành phố Erenhot của Nội Mông Cổ hôm 18/10 đã kiến nghị 76.000 cư dân không được rời khỏi nơi ở trừ phi có việc cần thiết. Đến sáng ngày 19/10, thành phố Erenhot đã báo cáo 4 nhiễm tại bản địa.

Cơ quan y tế thành phố Erenhot cho hay, thành phố cấm tất cả ngoài các xe cộ ra vào thành phố ngoại trừ những xe cần thiết được cấp phép.

Chính quyền địa phương còn cho biết, một khu vực hành chính khác của Nội Mông Cổ là kỳ (huyện) Ejin đã đóng cửa tất cả các đường ra vào, và tiến hành xét nghiệm đối với 36.000 người trong huyện, trường học đã tạm thời đóng cửa.

Đến sáng ngày 19/10, kỳ Ejin trong đợt dịch gần đây nhất đã phát hiện 5 ca nhiễm mới tại bản địa. Chính quyền địa phương xác nhận, tất cả các ca nhiễm này đều có tiếp xúc gần với 2 ca nhiễm phát hiện ở Tây An ngày 17/10.

Thành phố Tây An đã đóng cửa một số điểm du lịch để tiến hành tiêu độc khử khuẩn, du khách từ nơi khác đến Tây An phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ thì mới được tham quan thắng cảnh tại các điểm du lịch hoặc vào ở khách sạn.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 18/10, thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam báo cáo 1 ca nhiễm mới, thành phố Ngân Xuyên thuộc Khu tự trị Ninh Hạ cũng có 1 ca nhiễm mới.

Thành phố Ngân Xuyên kiến nghị người dân không nên ra ngoài khi không có việc cần thiết phải đi lại, đồng thời đóng cửa các địa điểm công cộng như nhà hàng và rạp chiếu phim ở 2 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngày 19/10, Bắc Kinh báo cáo có 1 ca nhiễm tại bản địa từ tháng 8 tới nay. Bệnh nhân này di chuyển cùng một tuyến tàu hỏa với người nhiễm ở Ngân Xuyên.

Ngày 18/10, Trung Quốc báo cáo có 25 ca nhiễm, trong đó có cả người từ nước ngoài đến Trung Quốc.

Ngày 19/10, Trung Quốc phát hiện 19 người nhiễm mới không triệu chứng, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc phân loại những ca nhiễm này riêng với các ca chẩn đoán xác nhận lây nhiễm mới.

Trí Đạt (Theo Epoch Times)

Xem thêm: