Sau thông tin tất cả các nhà tang lễ và nhà hỏa táng ở Bắc Kinh đã kín chỗ, tiếp tục có thông tin các phương tiện xếp hàng dài tại các nhà tang lễ ở Thẩm Dương, Song Áp Sơn, Thạch Gia Trang, Vô Cực. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) đã bác bỏ tin đồn, nói rằng mọi hoạt động đều bình thường và trật tự. 

hoa tang 1
Có thông tin nói rằng nhà tang lễ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, chật kín đến nỗi tủ đông không chứa nổi. (Ảnh cắt từ video)

Tin đồn Nhà tang lễ Thẩm Dương chật kín, tủ đông không chỗ chứa

Theo tin tức từ trang tin Wangyi, video “Nhà tang lễ Thẩm Dương đã chật kín, tủ đông không thể chứa được nữa?” đã trở thành một xu hướng tìm kiếm. Một đoạn video cho thấy xe tang đậu trước cổng nhà tang lễ ở Liêu Ninh, nhiều xe tang đến nỗi xếp thành một hàng dài. Một cư dân mạng làm việc trong nhà tang lễ phàn nàn: “Tủ đông không thể chứa được nữa!”. Tuy nhiên, chính quyền Thẩm Dương hồi đáp về thông tin này rằng hiện tại, các nhà tang lễ ở Thẩm Dương đang tiếp nhận thi thể (để hỏa táng) một cách bình thường và có trật tự, và không nên tin và lan truyền tin đồn. 

Tuy nhiên nhiều cư dân mạng ở Thẩm Dương đã hồi đáp:

“Người Thẩm Dương chứng minh, không cần phải bác bỏ tin đồn, [bởi vì những thông tin] đó là sự thật.”

“Đúng là không còn chỗ trống, hôm kia bố của bạn tôi qua đời, tôi đi cùng để làm thủ tục, chỗ miễn phí thì hết, phải mất 300 tệ để có phòng đơn.”

“Nhiều xe của nhà tang lễ xếp hàng để làm gì? Để chơi ư?”

Vào ngày 16/12, người dùng Twitter có tên “MinshengBaitai” đã tweet rằng tình hình dịch bệnh ở Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) rất nghiêm trọng và nhà tang lễ đã chật kín. “Phòng kho lạnh đã đầy và không thể đốt kịp.” Trong video, một hàng dài các phương tiện đang chờ đợi. Ngoài ra còn có nội dung cho thấy Nhà tang lễ Hồi Long Cương (Huilonggang) ở Thẩm Dương, các loại tủ đông chứa thi thể đều đã đầy.

(Nội dung Tweet: Bảng giá phòng kho lạnh, giá thấp nhất là 35 tệ/ ngày đối với phòng nhiều thi thể; phòng đơn thể (mỗi thi thể 1 giường trong một phòng) có giá 200 tệ/ ngày; các loại phòng đơn khác có gia từ 500, 900, 1500, 1900 tệ/ ngày. Tất cả các phòng này đều đã kín. Theo bảng giá thì chỉ còn phòng đơn có giá 2100 tệ/ ngày (hơn 7 triệu VNĐ/ ngày) không ghi chú còn hay đã đầy.)

Vào ngày 15/12, cư dân mạng “sunny” cho biết: “Tôi mới từ Thẩm Dương trở về, làn sóng dịch bệnh này thật kỳ lạ. Trong vòng 5 ngày, một nhóm bạn từ các vòng tròn bạn bè xã hội khác nhau đều dương tính (với virus corona mới), nhưng trước đó, cả thành phố ngày nào cũng xét nghiệm axit nucleic mà chưa đến 10 người dương tính, 99% trong số họ dương tính trong bệnh viện cabin. Vậy làm thế nào mà trong vòng 5 ngày lại có nhiều nguồn lây nhiễm đến như vậy? Và sự phân bố lại rộng thế này. Có vẻ như Đại Lục sẽ mất thêm 2 tháng để hoàn thành việc lây nhiễm toàn dân mà nước ngoài mất hơn một năm. Tôi hy vọng những gì tôi nghĩ lại là một thuyết âm mưu, đừng có thực sự thả virus.”

Một số cư dân mạng cũng bình luận: 

“Chết bao nhiêu người cũng không quan trọng, xong xuôi thì tuyên truyền sinh nhiều con và cho một chút lợi lộc là được, đây là thủ pháp quen dùng của ĐCSTQ.” 

“Năm 2020 thì chế giễu Mỹ kéo tủ đông để cất giữ thi thể, và cuối cùng chiếc boomerang này đã quay trở lại.”

Xe xếp hàng dài tại các lò hỏa táng ở Song Áp Sơn (tỉnh Hắc Long Giang và huyện Vô Cực (tỉnh Hà Bắc)

Vào ngày 15/10, một số cư dân mạng đã đăng một đoạn video nói rằng hoạt động kinh doanh của các nhà tang lễ trên cả nước đang bùng nổ. Trong số đó, nhà tang lễ ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã kín chỗ, ngày hôm sau sẽ thiêu 20 thi thể. Trong video, một lượng lớn xe đậu bên ngoài bệnh viện, một người đàn ông nói: “Nhà tang lễ Song Áp Sơn đã chật kín, tất cả các phòng đều chật kín, 300 phòng đã đầy, 480 phòng đã đầy, tất cả đều đầy.”

Vào ngày 14/12, tại Nhà hỏa táng huyện Vô Cực ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cũng có một hàng dài xe cộ và người nhà chờ đợi ở sân. Trong video, một người đàn ông thở dài: “Còn nhiều xe thế này!”

Sau khi Trung Quốc Đại Lục nới lỏng phòng dịch, gần một triệu người có thể chết vì viêm phổi virus corona mới (COVID-19). Theo báo cáo của Bloomberg, một nghiên cứu mới tại Hồng Kông cho thấy sau khi Chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phong tỏa, số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới ở Trung Quốc có thể lên tới gần 1 triệu người.

Nghiên cứu cho thấy trong trường hợp không có chiến dịch tăng cường tiêm chủng rộng rãi và các biện pháp khác để giảm tác động của virus, số ca tử vong do virus corona mới có thể lên tới 684 trên một triệu người ở Trung Quốc sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát. Dựa trên dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc, Bloomberg ước tính số người chết trong đợt này sẽ lên tới 960.000.

Ông Gabriel Leung, cựu trưởng khoa Y của Đại học Hồng Kông, là người chủ trì nghiên cứu. Đầu năm nay, nhóm của ông đã ước tính chính xác số người có thể chết vì dịch bệnh bùng phát ở Hồng Kông. Báo cáo cũng đề cập rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tỉnh không đủ để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm mới sau khi mở cửa trở lại.