Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành mới đây đã lên tiếng kêu gọi chính phủ cần “mở lối thoát” cho “chủ nhân của tương lai”, phát biểu này của ông đã bị Uỷ ban Chính trị và Pháp luật của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ trích là “dung túng cho hành vi phạm tội”. Quỹ Lý Gia Thành đã ra tuyên bố hồi đáp lại chỉ trích này, nói rằng ông Lý Gia Thành cảm thấy đáng tiếc vì phát ngôn của ông bị giải thích lệch lạc. Có phân tích cho rằng, Uỷ ban Chính trị Pháp luật ĐCSTQ trực tiếp điểm tên chỉ trích ông Lý Gia Thành với phát ngôn “võng khai nhất diện” đối với thanh niên Hồng Kông tham gia phản đối dự luật dẫn độ, là vô cùng hiếm gặp. 

Lý Gia Thành
Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành. (Ảnh: Epoch Times)

Trước đó, ngày 8/9, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã tham gia hoạt động của Từ Sơn Tự, tối cùng ngày ông cùng hơn 1000 người dân cầu phúc cho Hồng Kông, ông tỏ ra vô cùng lo lắng đối với tình hình bạo lực trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ liên tiếp leo thang, và nói “Mong các thanh niên có thể nghĩ cho đại cục, mong người chấp chính có thể ‘võng khai nhất diện’ đối với chủ nhân của tương lai”. Một câu “võng khai nhất diện” (lưới mở một mặt, mở một lối thoát) đã khiến lưỡi dao và và ngòi bút của ĐCSTQ cùng khai hoả nhắm vào ông.

Tài khoản WeChat “Kiếm Trường An” của Uỷ ban Chính trị Pháp luật ĐCSTQ tối ngày 12/9 đăng một bài viết có tiêu đề “Làm thế nào để cứu Hồng Kông (phần 1): Lý Gia Thành lên tiếng, rốt cuộc ai nên ‘võng khai nhất diện’ đối với người Hồng Kông?”, mở đầu bài viết đã cáo buộc những hành vi được gọi là “bạo lực” của số ít những “chủ nhân tương lai” của Hồng Kông, chỉ trích ông Lý Gia Thành đề xuất ‘võng khai nhất diện’ đối với những người như thế này, không khác gì là “dung túng hành vi phạm tội”, “để Hồng Kông rơi xuống vực thẳm”.

Nói rằng, hiện tại tình hình rối loạn của Hồng Kông là do không ít người thanh niên lấy sự bất mãn thậm chí là phẫn nộ về giá nhà cao, giá thuê đắt đỏ đẩy lên đầu chính phủ, “Không thể không nói, họ đã chọn sai đối tượng”, để ám chỉ nguyên nhân giá nhà tăng cao là do những nhà phát triển bất động sản như ông Lý Gia Thành.

Bài viết đặc biệt nhắc đến kiến nghị gần đây của Liên minh dân chủ vì sự phát triển của Hồng Kông (DBA), kiến nghị chính phủ đặc khu dùng “Pháp lệnh Thu hồi đất đai”, thu hồi đất đai bỏ không đứng tên tư nhân để dùng cho việc xây dựng các nhà ở công cộng cho người thu nhập thấp. Trong đó có tiêu đề 8 chữ “Thu đất xây nhà, không thể chậm trễ”. Bài viết viết còn đặt câu hỏi, không biết ‘tỷ phú Lý’ có nhìn thấy 8 chữ này không. Những nhà kinh doanh bất động sản tích trữ đất giống như ‘tỷ phú Lý’, lần này không biết có ‘võng khai nhất diện’ đối với người dân Hồng Kông chăng, liệu có ‘võng khai nhất diện’ đối với tương lai Hồng Kông chăng.”

Đồng thời, Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ cũng công kích Lâm Hành Chỉ (người sáng lập tờ Tin tức Tài chính Kinh tế Hồng Kông, Hong Kong Economic Journal) vì bài bình luận “Kinh tế Hồng Kông đi xuống không liên quan đến tấn công bạo lực”;  Nhân dân Nhật báo chỉ trích Lâm Hành Chỉ muốn “phát ngôn thay cho những kẻ côn đồ” (chỉ người biểu tình). Tờ Tin tức Tài chính Kinh tế Hồng Kông hiện thuộc sở hữu của con trai ông Lý Gia Thành là Lý Trạch Khải.

Hôm 13/9, ông Lý Gia Thành đã thông qua người phát ngôn trả lời về việc này, nói rằng phát biểu của ông Lý Gia Thành hôm 8/9 tại Từ Sơn Tự bị giải thích lệch lạc, và đây là điều rất đáng tiếc, ông “đã quen với những chỉ trích không có căn cứ trong nhiều năm qua, và sẽ tiếp nhận phê bình một cách khiêm tốn”, nhưng điều quan trọng nhất là “khoan dung không tương đương với dung túng, không tương đương với coi thường trình tự pháp luật”.

Ông nhắc lại, bất cứ hành vi bạo lực và ảnh hưởng đến nền pháp trị đều không thể chấp nhận, mong rằng các bên có thể tìm được không gian giúp cho tình hình Hồng Kông hạ nhiệt, chứ không phải là kích động mâu thuẫn.

Trí Đạt

Xem thêm: