Vận động viên Trung Quốc Fan Kexin bị cáo buộc làm vận động viên Canada Alyson Charles ngã khi tham gia sự kiện trượt băng tốc độ đường ngắn tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Sau scandal về cách đối xử khác nhau giữa hai VĐV người Mỹ gốc Hoa thi đấu cho Trung Quốc, một VĐV nước chủ nhà tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Olympic mùa đông Bắc Kinh khi bị cáo buộc đã cố tình làm đối thủ của mình trượt ngã trong bài thi trượt băng tốc độ 500m nữ. 

Một đoạn video lưu hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cô Kexin dùng tay đẩy một điểm đánh dấu về phía cô Charles khi cả nhóm cạnh tranh tại một khúc quanh.

Điểm đánh dấu sau đó trượt xuống bên dưới giày trượt của VĐV người Canada khiến cô bị ngã.

Tuy nhiên, Kexin cũng bị ngã ngay sau đó vì va phải Charles. 

Embed from Getty Images

Sự việc đã làm dấy lên tranh luận dữ dội trên Twitter về việc liệu VĐV Trung Quốc có cố tình hất điểm đánh dấu vào đối thủ của mình hay đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên.

Sau cú ngã của Charles, đồng nghiệp người Canada Kim Boutin tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc đua bán kết, trong khi đồng nghiệp người Canada Florence Brunelle đứng thứ hai.

VĐV Charles được phép tiến vào bán kết sau khi các trọng tài phán quyết rằng cô lẽ ra sẽ đứng thứ hai trong cuộc đua nếu cô không bị ngã, và vụ tai nạn không phải do lỗi của cô.

Lê Vy

Xem thêm: