Ngày 6/6, tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông, nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di bày tỏ, khí thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không còn được như trước, nhất là khi có thêm những tai tiếng không ngừng từ đại dịch Covid-19. ĐCSTQ đang phải đối mặt với yêu cầu truy cứu trách nhiệm, đòi bồi thường và bị cô lập từ thế giới. Ông tin rằng dịch bệnh cuối cùng có thể dồn ĐCSTQ đến chỗ sụp đổ.

shutterstock 1643363716
Kiểm tra thân nhiệt người dân tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 1/1/2020. (Ảnh: Amar Shrestha / Shutterstock).

Lần đầu tiên trong năm nay, chính quyền ĐCSTQ cấm người Hồng Kông tưởng niệm sự kiện Lục Tứ và bố trí hàng ngàn cảnh sát phong tỏa Công viên Victoria. Tuy nhiên, một số lượng lớn người Hồng Kông vẫn thực hiện các hoạt động tưởng niệm trên các con phố Causeway Bay và Mong Kok vào đêm ngày 4/6. Ông Viên Cung Di nói về chuyện người Hồng Kông đã có thể kiên trì 32 năm tưởng niệm sự kiện Lục Tứ, do đó ông cười và nói rằng kháng nghị của người Hồng Kông có thể tồn tại 100 năm: “Tất cả chúng ta đều có thể quan tâm quyền tự do của người khác như vậy, thì sự tự do của chính mình nhất định sẽ càng quan tâm hơn.” 

Ông tiếp tục rằng lần này, ĐCSTQ cấm người dân Hồng Kông tưởng niệm sự kiện Lục Tứ, kết quả là đã dấy lên sự phẫn uất của những người yêu tự do toàn cầu. Ánh nến ngày 4/6 của người dân Hồng Kông được thắp sáng ở các nơi khác của thế giới, ĐCSTQ dùng cường quyền để chèn ép người dân, khéo lại thành vụng về. Trong ngày 4/6, London đã tổ chức hai cuộc mít-tinh tưởng niệm, một ở Lester Square, gần Khu Phố Tàu, một ở trước lãnh sự quán ĐCSTQ. “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, đa số là người Hồng Kông”, khí thế của cuộc mít-tinh đã gây chấn động. “Đảng Cộng sản ngày nay không phải là Đảng Cộng sản của một vài năm trước”, tiền đã tiêu gần hết, tội ác chống lại thế giới đang bị truy cứu trách nhiệm; mọi người trên toàn thế giới đều là bồi thẩm đoàn, đều đang tập trung chú ý vào ĐCSTQ, ngay cả khi Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn thì cũng không ích gì.

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng trước đây, ông đã yêu cầu ĐCSTQ bồi thường 10 nghìn tỷ USD. Thật trùng hợp, khi cựu tổng thống Trump có bài phát biểu tại Hội nghị Đảng Cộng hòa Bắc Carolina gần đây, ông cũng yêu cầu Bắc Kinh bồi thường 10 nghìn tỷ USD cho những thiệt hại do virus corona mới (virus viêm phổi Vũ Hán, Covid-19) gây ra. Ngoài ra, ông Trump cũng kêu gọi Mỹ chính phủ áp thuế 100% đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Ông Viên ước tính rằng thế giới đã mất 30 nghìn tỷ USD do dịch bệnh và ĐCSTQ phải bồi thường cho tổn thất này. Ông nhắc đến việc cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã từng đề xuất thế giới áp thuế 30% đối với hàng hóa Trung Quốc. Thứ nhất, mức thuế này có thể làm giảm khối lượng xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc và giảm bớt lượng ngoại tệ thu vào của ĐCSTQ. Thứ hai, thuế quan áp đặt có thể bồi thường cho thiệt hại do CoVid-19 gây ra.

Ông Viên Cung Di chỉ ra, phương pháp này rất khả thi và có thể được nhiều nước áp dụng trong tương lai gần. Ông cho rằng việc nộp đơn kiện ĐCSTQ là quá khó khăn, Bắc Kinh sẽ vắng mặt và từ chối vụ kiện khiến nó bị kéo dài ra, do đó tăng thuế quan là một giải pháp thiết thực. “Bắc Kinh không điều tra công khai, không cho phép chuyên gia từ các nước khác đến khảo sát tại hiện trường, hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân bị nhiễm bệnh đầu tiên cũng không được giao nộp.” Từ những điều này cũng đủ thấy rằng ĐCSTQ đã cố tình che giấu dịch bệnh và trì hoãn việc thông báo cho thế giới, dẫn đến sự bùng phát đại dịch trên toàn cầu. Yêu cầu bồi thường là hết sức hợp lý, và khoản bồi thường này sẽ được khấu trừ vào thuế quan!

Gần đây, một email từ ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID) và là cố vấn chính chống dịch của Nhà Trắng, bị lộ. Tự nó đã cáo buộc ông Fauci thông đồng với ĐCSTQ. Ông Viên Cung Di nói rằng ngành dược phẩm là một nhóm lợi ích rất lớn, ông Fauci là người đứng đầu NIAID, có thể ảnh hưởng đến chính sách y tế của toàn nước Mỹ, từ trong đó cũng đã thu lợi không ít. Điều này phản ánh rằng ĐCSTQ không chỉ xâm nhập vào WHO, mà còn xâm nhập vào hệ thống y tế Hoa Kỳ, mà ông Fauci chính là tay sai của ĐCSTQ. Ông Fauci có mối quan hệ thân thiết với Đảng Dân chủ, nhưng dự kiến ​​rằng Đảng Dân chủ sẽ không thể bảo vệ ông được nữa.

Ông Viên đề cập đến việc phe cánh tả ở Mỹ sử dụng nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả bệnh dịch, để kiểm soát tự do và kiểm soát nền kinh tế. “Thuế sẽ bị tăng lên trong tương lai, và của cải của bạn sẽ thuộc về quốc gia”. Đây là điều mà mọi người nên cẩn thận. 

Cựu Ngoại trưởng Pompeo từng nói rằng ĐCSTQ là “không đáng tin và cần xác minh” (Distrust and verify). Ông Viên Cung Di nhấn mạnh rằng cần phải sử dụng “thuyết âm mưu” để chống lại ĐCSTQ, “(đối với họ) thì sử dụng thuyết âm mưu không có gì là sai. Là cần phải dùng”, “Nếu không sử dụng thuyết âm mưu với ĐCSTQ, thì là quá ngốc rồi”, “Nếu ĐCSTQ quả thật không có âm mưu, thế giới sẽ hòa bình.”

Tin tức thời sự về dịch bệnh ngày càng liên tục dồn dập, mũi nhọn chĩa thẳng vào ĐCSTQ. Ông Viên tin rằng “loại virus này có thể sẽ dồn ĐCSTQ đến chỗ sụp đổ” vì dịch bệnh này có liên quan đến lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới và “đối với từng cá nhân đều có mối quan hệ mật thiết”. Một khi ĐCSTQ bị toàn thế giới cô lập đến một mức độ nào đó, các phe phái khác nhau trong đảng sẽ sinh ra mâu thuẫn vì lợi ích riêng. Những mâu thuẫn do tranh chấp nội bộ gây ra, cùng với các vấn đề trong nước Trung Quốc, và áp lực to lớn từ quốc tế, sẽ tạo thành một cơn bão áp lực từ mọi phía, chế độ ĐCSTQ cũng sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết. Ông nói rằng chỉ bằng cách này thì mới có hy vọng khôi phục lại Hồng Kông: “Sự sụp đổ của ĐCSTQ sẽ mang lại hy vọng cho Hồng Kông.”

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: