Vào dịp Tết Nguyên đán, nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cho rằng đằng sau số người chết mà ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, tiết lộ có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là để thức tỉnh người dân Trung Quốc, đây là “phát súng đầu tiên” để tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3265961a512719760
Sau khi chính sách chống dịch bệnh của ĐCSTQ có bước chuyển mình mạnh mẽ, các lò hỏa táng ở Trung Quốc Đại Lục đã quá tải. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngay khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh vào năm 2020, ông Lý mà người Hoa hay gọi là đại sư Lý đã nói trong bài viết “Lý Tính”: “Nhưng mà ôn dịch ‘virus Trung Cộng’ hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.”

Mới đây, đại sư Lý một lần nữa nói rằng hơn 3 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn che giấu dịch bệnh, dịch bệnh tại Trung Quốc đã khiến 400 triệu người chết, khi làn sóng dịch bệnh này kết thúc, Trung Quốc sẽ có 500 triệu người chết.

Ông Viên Cung Di cho rằng số người chết vì dịch bệnh có thể thức tỉnh người dân ở Đại Lục; mỗi người Trung Quốc ở Đại Lục đều có sự cảm thụ về những thảm họa do dịch bệnh gây ra và việc phong tỏa thành phố, chẳng hạn như khó khăn trong việc tìm kiếm điều trị y tế, khó nhập viện và khó chôn cất. Người dân sẽ hiểu rõ hơn về tác hại mà chính quyền tà ác của ĐCSTQ đã gây ra cho con người.

Ông nói rằng khi một người trong một gia đình chết vì dịch bệnh, có thể không ai dám đứng ra, nhưng khi 400 triệu người chết vì dịch bệnh, liên quan đến một nhóm lớn, nó sẽ gây ra sự cộng hưởng lớn trong xã hội, “có người có trải nghiệm như họ (400 triệu người), cùng một nỗi đau, cùng một sự tức giận”, người dân sẽ đứng ra chống lại ĐCSTQ.

p3265571a183846295
Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh, thức tỉnh là việc rất quan trọng và cần một quá trình. Ngay từ vài năm trước, ông kêu đã gọi các chính phủ nước ngoài bám chắc vấn đề truy tìm nguồn gốc của dịch bệnh, buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc che giấu dịch bệnh, lừa dối Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và khiến virus lây lan trên toàn cầu, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường kinh tế. Ông cho rằng tâm lý chống cộng ở Mỹ cách đây 3 năm không bằng được như hiện nay, “Bây giờ gần 80% người dân Mỹ là chống cộng, và ít nhất là 70% người tin rằng virus lan truyền từ Trung Quốc.”

p2727061a255432959
Ông Viên Cung Di (bên phải) và Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith. (Nguồn: Viên Cung Di)

Ông cho rằng các phương tiện truyền thông và tự truyền thông của Pháp Luân Công đã góp phần rất lớn vào việc vạch trần ĐCSTQ. Ông ước tính qua loa rằng những người tập Pháp Luân Công đã thiết lập hàng trăm phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả phương tiện truyền thông tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh… Mọi người nghe xong thì cảm thấy rất có đạo lý, liền bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu thức tỉnh, bao gồm cả những quan chức thân ĐCSTQ và những người thân cộng ở nước ngoài.

Ông nói rằng “chống tẩy não” là rất quan trọng. Các phương tiện truyền thông của Pháp Luân Công “nói rõ sự thật, vạch trần ĐCSTQ”, đã khiến ĐCSTQ sợ hãi. Khi hầu hết người dân Trung Quốc không còn tin vào ĐCSTQ và nhìn thấu những lời dối trá và lừa gạt của ĐCSTQ, tình hình chung sẽ thay đổi. “Một lực lượng ngưng tụ để lật đổ sự thống trị của ĐCSTQ sẽ được hình thành.”

Ông Viên Cung Di cho rằng người sáng lập Pháp Luân Công, đại sư Lý, đang đánh thức người dân Trung Quốc, “cho mọi người biết rằng kẻ thù chung của mọi người là ĐCSTQ”, và bước tiếp theo sẽ là lật đổ chính quyền này.

Ông nói nhiều người nghĩ rằng ĐCSTQ rất hùng mạnh, có vũ lực và nguồn tài chính, nhưng sự thức tỉnh của người dân “là phát súng đầu tiên tiêu diệt ĐCSTQ”.

Ông nói thẳng rằng bản thân ông cả ngày đều đang nghĩ đến việc “tiêu diệt ĐCSTQ”, “Chỉ có tiêu diệt ĐCSTQ thì Hồng Kông mới có thể được phục hồi”; gần đây ông nghe “400 triệu người đã chết” thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, ông nhấn mạnh rằng con số người tử vong là quan trọng, nhưng sự thức tỉnh của người dân còn quan trọng hơn, dụng ý của đại sư Lý là mong người dân Trung Quốc thức tỉnh.

vi sao
Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí đã công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại‘. (Nguồn ảnh: Shutterstock)

Ông Luyện Ất Tranh: ĐCSTQ giải thể, các tỉnh của Trung Quốc có thể độc lập

ĐCSTQ đang suy tàn và ở Hồng Kông đã có những tiếng nói thảo luận về hướng đi của xã hội trong thời kỳ hậu ĐCSTQ. Ông Luyện Ất Tranh, một học giả Hồng Kông, gần đây đã phân tích rằng đối chiếu với lịch sử Trung Quốc hai, ba nghìn năm qua, nếu không có ngoại xâm, thông thường thì một khi chính phủ tập quyền giải thể, đất nước sẽ rơi vào tình trạng chia cắt; bởi vì nếu dùng lối nghĩ “đại thống nhất”, thì người dân các tỉnh ở Trung Quốc khó có thể thống nhất đấu tranh. Do đó, “ĐCSTQ giải thể, Trung Quốc chắc chắn sẽ xuất hiện cục diện phân tách.” 

Cái gọi là “phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân”, “việc chia tách chưa hẳn là chuyện không tốt”. Ông nói rằng các tỉnh đã ly khai khỏi ĐCSTQ trước tiên có thể tự mình bước vào một “thể chế liêm khiết và dân chủ”.

Ông dự đoán rằng nếu ĐCSTQ giải thể, các tỉnh độc lập đầu tiên có thể không phải là Tân Cương và Tây Tạng, “rất có thể là Quảng Đông”, bởi vì người Quảng Đông đã khác với người Trung Nguyên trong 2000 năm qua, và có những đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của chính họ.

Ông nhắc lại rằng “việc chia tách không hẳn là chuyện không tốt. Nếu nắm bắt tốt, thì có thể xuất hiện cục diện châu Âu, xuất hiện Cộng đồng châu Âu”, các nước đạt được nhận thức chung, tìm ra điểm chung và giữ những sự khác biệt, “cuối cùng lại đi theo hướng thống nhất”.