Gần đây, Didi Chuxing, ‘gã khổng lồ’ internet trong lĩnh vực gọi xe của Trung Quốc đã lặng lẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào cuối tháng Sáu, sau khi niêm yết đã liên tục gặp phải hàng loạt sự truy kích của Bắc Kinh. Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di cho rằng sự kiện này liên quan đến đấu đá quyền lực giữa ông Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân. 

Giang Trạch Dân Tập Cận Bình
Ông Viên Cung Di cho rằng đằng sau sự kiện Didi Chuxing bị chính quyền Trung Quốc đánh là có liên quan đến đấu đá quyền lực giữa phe Tập và phe Giang. (Ảnh ghép).

Đằng sau sự kiện Didi có liên quan đến đấu đá quyền lực

Cuối tháng Sáu, Didi Chuxing lặng lẽ niêm yết trên Sàn chứng khoán New York, sau khi niêm yết thì liên tiếp bị Bắc Kinh truy kích. Đầu tiên là cơ quan giám sát tuyên bố thực thi thẩm tra an ninh mạng đối với công ty này, dẫn đến giá cổ phiếu từng có thời điểm giảm khoảng 10%. Sau đó, ứng dụng Didi Chuxing bị Văn phòng quản lý thông tin mạng yêu cầu gỡ xuống, và ngừng đăng ký người dùng mới. Ông Viên Cung Di chỉ ra, Didi Chuxing giống với việc Ant Group bị kêu ngừng lại khi chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán, đằng sau đều liên quan đến đấu đá quyền lực. 

Ông Viên nói, rất nhiều nhà bình luận thời sự Hồng Kông đều cho rằng ông Tập đã nắm quyền lớn trong tay, không tin rằng phe phái Giang Trạch Dân vẫn còn thế lực tồn tại. Tuy nhiên, dùng sự quan sát nhiều năm của ông Viên đối với kinh tế thương mại của Đại Lục, “ông Tập Cận Bình không có một chút ảnh hưởng nào về phương diện kinh doanh”, người của phe Giang lại nắm giữ một cách rất phức tạp đối với lĩnh vực thương mại và tài chính. 

Trước đây ông Viên Cung Di cùng làm ăn với em trai ông Tập Cận Bình, trong kinh doanh nếu ai nhắc đến tên của ông Tập, “mọi người đều coi người đó là người ngoài cuộc”; còn thế lực phe Giang chủ yếu chiếm cứ Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải và Hồng Kông, mặc dù ông Tập nắm phần lớn báng súng, nhưng trước sau vẫn không nắm được đại quyền trong lĩnh vực kinh tế. 

Ông Viên Cung Di tiếp tục chỉ ra, hàng loạt sự việc xảy ra mấy năm nay, bao gồm việc Ngô Tiểu Huy bị kết án, Tiêu Kiến Hoa bị bắt từ Hồng Kông đến Đại Lục, sự kiện Tập đoàn Hải Hàng, ông Lý Gia Thành bán tháo tài sản tại Đại Lục chuyển sang Anh Quốc đầu tư, cho đến việc áp đặt thực thi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, đều là ông Tập Cận Bình đang thông qua những việc này để đoạt lấy quyền lực từ tay của phe Giang. 

Tập bắt chước Mao Trạch Đông, phe tạo phản đấu phe đương quyền

Tập Cận Bình hạ thủ đối với người đã nắm được lợi ích trong tay, phát động đấu đá quyền lực, giống như phe tạo phản đấu phe đương quyền trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ông Viên Cung Di cho rằng điều này giống như thủ đoạn Mao Trạch Đông đối phó Lưu Thiếu Kỳ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, khiến cho thế lực đối phương ‘chia 5 sẻ 7’, không còn chút lực chống đỡ. Ông chỉ ra, ĐCSTQ vẫn luôn tồn tại đấu đá nội bộ, hiện giờ ông Tập Cận Bình lại kế thừa cách làm của Mao Trạch Đông, tiếp tục đấu tranh.

Ông Viên chỉ ra, xem lại danh sách cổ đông của Didi Chuxing có thể thấy không có người của phe Tập. Do đó, tình huống thực tế chính là đấu đá hai phe phái trong nội bộ của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình muốn đoạt lấy đại quyền trong lĩnh vực kinh tế. Do đó, bề mặt dường như đã làm hỏng rất nhiều việc như sự kiện Ant Group và Didi Chuxing, nhưng thực tế là ông ấy đang phá hoại đường tiền tài của phe Giang, còn bản thân ông ấy không tổn thất gì.

Ông Viên Cung Di tiếp tục chỉ ra, đằng sau Ant Group và Didi Chuxing là phe Giang, Phố Wall và công ty đầu tư của Mỹ. Có thể nói thế lực phe Giang và những người ở Davos có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng họ cũng không cam lòng bị đánh, do đó đang lôi kéo chính quyền Biden bức Tập Cận Bình hạ đài, như thế thì họ có thể tiếp tục im lặng phát tài. 

Ông Viên Cung Di chỉ ra, đây là lý do vì sao chính quyền Biden tiếp tục đi theo đường lối cứng rắn của ông Trump. Trước đó có tổ chức nghiên cứu tư vấn kiến nghị phân làm 2 bước để giải thể ĐCSTQ, thứ nhất là bức Tập Cận Bình hạ đài, thứ hai là buộc chính quyền kế nhiệm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Ông nói, Chính phủ Mỹ liệu có thực thi bước hai hay không thì vẫn chưa biết, nhưng hiện tại là đang làm bước một, đuổi ông Tập Cận Bình xuống. Đừng nhìn vào việc ông Tập Cận Bình rạng rỡ thế nào, thực ra ông ấy đang vùng vẫy để mưu cầu sống sót.

Tập Cận Bình chuẩn bị bế quan tỏa cảng?

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Tại Đại Lục, tổ chức ĐCSTQ giống như mao mạch huyết quản có ở khắp Trung Quốc, nhỏ đến phố phường, hương thôn đều có tổ chức đảng. Ông Viên Cung Di nói, rất nhiều người Trung Quốc sinh sống rất khó khăn, tâm thái của họ chính là duy trì ngày 3 bữa ăn, cộng thêm dưới sự giáo dục trường kỳ của ĐCSTQ cho nên họ không có khái niệm tự do, nhân quyền và pháp trị cơ bản, càng sẽ không đi truy cầu những điều này. 

Ông chỉ ra, về vấn đề nguồn gốc virus, ông Tập Cận Bình cũng chuẩn bị xong việc không thừa nhận, không bồi thường; nếu nước ngoài cô lập Trung Quốc, ông Tập thậm chí có thể ‘bế quan tỏa cảng’, bởi vì ông kêu gọi nội tuần hoàn, đây đều là vì bước chuẩn bị để cắt đứt quan hệ với nước ngoài; một khi xảy ra chiến tranh thì ĐCSTQ có thể dùng đạn hạt nhân để phản kích. Có lẽ ông Tập Cận Bình cho rằng chịu qua được mấy năm này thì không có vấn đề nữa, đương nhiên đây là phán đoán sai lầm, nhưng đây chính là tư duy của ấy. 

Ông Viên Cung Di lấy ví dụ, ông Tập Cận Bình bảo ông Lưu Hạc đi chỉ đạo nghiên cứu phát triển chip, muốn tự cung tự cấp, thậm chí ‘vượt xe ở đường cong’, điều này giống như cách nghĩ của Mao Trạch Đông năm xưa. Trình độ văn hóa của ông Tập không cao, bản thân ông ấy lại trải qua thời đại Mao, nên toàn bộ tư tưởng đều là tuy duy của Mao, hiện tại ‘quốc tiến dân lùi’ (chỉ chính phủ can dự mạnh vào nền kinh tế hoặc tăng cường lực độ điều tiết kinh tế vĩ mô) ở Trung Quốc là đi lại theo đường lối của Mao, bởi vì Tập muốn đoạt quyền thì cũng chỉ biết dùng phương pháp này.

Ông Viên Cung Di bổ sung, ngoại giới đều hy vọng Trung Quốc tốt, hy vọng đời sống người dân Trung Quốc có thể cải thiện, tuy nhiên trong tâm lãnh đạo Trung Quốc chỉ có bản thân họ, chỉ có quyền lực. Nhất là trong hệ thống của ĐCSTQ, con người một khi có quyền lực, ngược lại họ sẽ cảm thấy không an toàn, nên sẽ truy cầu quyền lực lớn hơn nữa, liều mạng để tập trung quyền lực. Điều này đã tạo thành vòng tuần hoàn ác tính hại nước hại dân.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: