Liên quan đến vụ một cụ già “còn sống” nhưng bị cho vào túi đựng xác để đem đi hỏa táng tại Thượng Hải mà Trí Thức VN đã đưa tin trước đó, sau khi Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Thành phố Thượng Hải vào cuộc trấn an công luận thì 5 quan chức đã bị truy cứu trách nhiệm, một bác sĩ bị thu hồi giấy phép.

Thượng Hải 1
Công luận Trung Quốc chấn động về câu chuyện một viện dưỡng lão tại Thượng Hải cho người sống vào bao đựng xác rồi yêu cầu nhà tang lễ đưa đi hỏa táng. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

5 quan chức bị truy cứu và bãi chức?

Vào ngày 1/5, Viện phúc lợi Tân Trường Chinh ở Thượng Hải đã cho một người già còn sống vào túi đựng thi thể và yêu cầu nhân viên nhà tang lễ đưa đi hỏa táng, nhưng nhân viên nhà tang lễ giật mình khi phát hiện “động đậy” trong túi thi thể, lập tức mở túi kiểm tra rồi truy hỏi phía viện phúc lợi. Không ngờ phía viện dưỡng lão lại cố gắng kéo khóa túi xác lại và yêu cầu nhân viên nhà tang lễ mang đi hỏa táng khiến người này tức giận quát tháo, lên án hành vi bất nhân của viện phúc lợi.

Toàn bộ quá trình thu hút người dân gần đó đến xem, hiện trường vụ việc đã được quay video và đăng tải lên mạng. Trong video cho thấy một người đàn ông giải thích, “Nhà dưỡng lão làm bậy, cho cả người còn sống vào túi và nói với nhà tang lễ rằng đã chết”; “Hai người của nhà tang lễ nói: Không chết! Không chết! Còn động!”, “Ồ, trên đời thật là có chuyện như vậy!”…

Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông báo của Nhà tang lễ quận Bảo Sơn vào ngày 2/5, bà cụ suýt bị hỏa táng đã 75 tuổi, được viện dưỡng lão gọi là “thi thể” là người bị nhiễm COVID-19. Người của nhà tang lễ tiếp nhận phát hiện “thi thể” có dấu hiệu còn sống liền gọi nhân viên đến kiểm tra, sau khi mở túi niêm phong xác cho thấy nhân viên đã phán đoán đúng. Nhà tang lễ quận Bảo Sơn cũng tuyên dương hai nhân viên nhà tang lễ đã tìm thấy “người sống” và thưởng 5.000 nhân dân tệ cho mỗi người.

Khi vụ việc gây kinh động, Ban Nội vụ quận Phổ Đà thành phố Thượng Hải ban đầu muốn áp chế dư luận nhưng không thể được, nên vào ngày 2/5 đã hạ giọng xác nhận sự việc và nhấn mạnh bà cụ đã được chuyển tới bệnh viện, hiện đã bình thường.

Ngay sau đó, CCTV Trung Quốc cũng đưa tin chính quyền địa phương đã lập tức thành lập đoàn điều tra đối với Viện phúc lợi Tân Trường Chinh. Các nhà chức trách đã cách chức và mở chuyên án truy cứu trách nhiệm các quan chức chủ chốt của Phòng Nội vụ quận Phổ Đà gồm: Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, Phó phòng, chuyên viên phụ trách dưỡng lão, ngoài ra cũng cách chức Viện trưởng Viện Phúc lợi Tân Trường Chinh… Ủy ban Y tế và Sức khỏe quận Phổ Đà cũng đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ họ Điền có liên quan…

Tuy nhiên nhiều người không khỏi đặt câu hỏi:

“Ai đã phán đoán bà cụ đã chết? Khâu nào có vấn đề?”;

“Nếu không nhờ nhân viên nhà tang lễ ngăn chặn hành vi này thì hỏa táng xong sẽ không có bằng chứng?”;

“Đây là một vụ giết người, rõ ràng là một vụ án hình sự!”;

“Ít nhất cần điều tra xem có ý đồ cố tình không?”;

“Đây có phải trường hợp duy nhất?”;

“Không bị chết vì Omicron mà là suýt bị chết bởi bộ máy quan liêu của ĐCSTQ! Khi nào cơn ác mộng của người dân Thượng Hải mới kết thúc?”

“Loại chuyện này chỉ có ở Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ.”…

Theo thông tin công khai, Viện Phúc lợi Tân Trường Chinh ở Thượng Hải là một viện dưỡng lão được xếp hạng sao và là một tổ chức được chỉ định chăm sóc dài hạn bằng bảo hiểm. Viện Phúc lợi này được thành lập vào tháng 11/1983 có diện tích 3.150 m2, với diện tích xây dựng là 3.280 m2 và tổng vốn đầu tư là 10 triệu nhân dân tệ, bao gồm một tòa nhà chính 4 tầng và một trung tâm thể dục cho người cao tuổi, giá dịch vụ mỗi tháng từ 2.000 – 3.000 nhân dân tệ. Vốn đăng ký của Viện Phúc lợi Tân Trường Chinh tại Thượng Hải là 50.000 nhân dân tệ, cơ quan cấp quản lý là Phòng Nội vụ quận Phổ Đà thành phố Thượng Hải.

Tin đồn về khoảng 500 người trong viện dưỡng lão lớn nhất Thượng Hải chết không rõ ràng

Trên thực tế, ở Trung Quốc đã có nhiều tin đồn liên quan những vụ việc như trên bị đưa đi hỏa táng, đặc biệt tại Thượng Hải gần đây gặp họa COVID-19 kéo theo nhiều cái chết không rõ nguyên nhân của số lượng lớn người cao tuổi.

Ví dụ giữa tháng Tư năm nay có tin đồn ít nhất 500 người cao tuổi đã chết trong bệnh viện chăm sóc người cao tuổi Đông Hải (Donghai) ở Thượng Hải. Dù không thấy cơ quan chức năng Trung Quốc lên tiếng về tin đồn này, nhưng tờ Wall Street Journal của Mỹ hồi đầu tháng Tư tiết lộ rằng ít nhất 20 người đã chết [không rõ nguyên nhân cụ thể ở Viện Dưỡng lão Đông Hải]. Theo gia đình của một trong những người đã mất (82 tuổi), viện không hề thông báo cho gia đình rằng ông cụ đang lâm bệnh nặng và rất sốc khi biết ông cụ đã qua đời. Tờ New York Times vào đầu tháng Tư cũng đề cập đến việc 2 y tá Viện Dưỡng lão Đông Hải tiết lộ “về những người thiệt mạng không rõ nguyên nhân xảy ra hàng ngày trong vài ngày qua”.

Theo Nhà tang lễ Phố Đông tiết lộ vào ngày 1/4,  ngay từ khi Thượng Hải chưa có trường hợp thiệt mạng được chính thức công bố vì dịch bệnh COVID-19 thì họ đã nhận được hơn chục thi thể từ Viện dưỡng lão Đông Hải, ngoài ra còn nhiều thi thể khác được đưa vào Nhà tang lễ Nam Hối (Nanhui).

Có thể nói những cái chết không rõ nguyên nhân của người cao tuổi trong viện dưỡng lão ở Thượng Hải đã khiến nhiều người thân của các cụ không khỏi lo lắng cho hoàn cảnh của các cụ.

Thượng Hải có đến hơn 1000 viện dưỡng lão

Theo số liệu của Cục Thống kê Thượng Hải vào cuối năm 2020 và số liệu từ Điều tra của Tổng điều tra dân số Trung Quốc lần thứ 7, năm 2020 Trung Quốc có 38.069 cơ sở chăm sóc người cao tuổi được đăng ký và số lượng này trong 3 quý đầu năm 2021 đã tăng lên 39.292 cơ sở, trong đó tỷ lệ người trên 60 tuổi ở Thượng Hải đứng thứ 2 Trung Quốc.

Theo báo mạng Tencent Trung Quốc đưa tin, ở Thượng Hải có khoảng 1000 viện dưỡng lão, chủ yếu ở quận Phố Đông mới với 175 viện, quận Từ Huy có 42 viện, quận Hoàng Phố có 80 viện, quận Dương Phố có 75 viện, quận Hồng Khẩu có 31, và quận An Tĩnh có 11.

p3142251a242281224
Có 38.069 cơ sở chăm sóc người cao tuổi được đăng ký ở Trung Quốc vào năm 2020. Thượng Hải là thành phố có số người cao tuổi đông nhất của Trung Quốc. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình mạng)

Theo nguồn tin từ Mạng Tin tức Trung Quốc (Chinanews) từng đưa tin, Thượng Hải là thành phố đầu tiên của Trung Quốc bước vào giai đoạn già hóa (năm 1979) và có mức độ già hóa cao nhất. Tính đến cuối năm 2020, trong số dân số hộ khẩu ở Thượng Hải có 5,335 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

Mời xem thêm các bài khác về tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải tại đây.