Học viện Kinh tế Ngoại thương của Đại học Dệt may Vũ Hán bị phát hiện ăn cắp điện và bị phạt 2 triệu nhân dân tệ. Nhà trường yêu cầu sinh viên chia đều khoản tiền phạt này, nhưng sinh viên đã biểu tình phản đối và xảy ra đụng độ với cảnh sát.

id13828891 51bc23f47abee7192a4a0b10 600x400 1
Nhà trường chia đều số tiền phạt này cho mỗi sinh viên khiến họ bất mãn. (Ảnh cắt từ video)

Tối ngày 19/9, mâu thuẫn leo thang dẫn đến va chạm giữa sinh viên và cảnh sát. Vào ngày 20/9, thông tin được cung cấp bởi một sinh viên tự xưng là Khoa Kinh tế Ngoại thương của Đại học Dệt may Vũ Hán cho thấy, một thông báo từ Văn phòng cấp điện Tàng Long Đảo của Công ty Cung cấp Điện Giang Hạ được viết và gửi cho các giáo viên và sinh viên của Khoa Kinh tế Ngoại thương của Đại học Dệt may Vũ Hán.

Thông báo đề cập rằng Học viện Kinh tế Ngoại thương thuộc Đại học Dệt may Vũ Hán đã làm thủ tục mở rộng công suất sử dụng điện thêm 4100KVA tại Công ty Cung cấp điện Giang Hạ vào tháng 4/2022. Ngày 9/9, nhà trường bị phát hiện sử dụng điện vi phạm hợp đồng, đó là đưa máy biến áp 4100kVA vào vận hành khi chưa được sự nghiệm thu của công ty cấp điện. Vì vậy, văn phòng cung cấp điện đã ra văn bản “Thông báo vi phạm sử dụng điện và trộm cắp điện”, phía nhà trường đã khai nhận hành vi vi phạm sử dụng điện. Đến hôm nay, nhà trường vẫn chưa đến trạm cấp điện để xử lý. Trước sự cố mất điện mà giáo viên và học sinh phản ánh trước đó, sau khi kiểm tra kỹ nguồn điện của trường thì không xảy ra tình trạng mất điện thường xuyên, nếu mất điện thì có thể nguyên nhân là do nội bộ trong trường.

p3216702a120287420
Thông báo từ Văn phòng cung cấp điện thuộc Công ty điện. (Ảnh chụp màn hình)

Kết quả là trường học buộc phải mất điện trong một tuần. Một số sinh viên của trường phản ánh: “Có thể cấp trên lấy trộm điện, sau đó sinh viên bị mất điện cả tuần liền, bị kẹt trong thang máy và ngủ ngoài ban công. Sau đó nhà nước đã phát hiện và phạt trường 2 triệu tệ. Nhà trường bắt chia đều cho mỗi sinh viên, mỗi người khoảng 300 tệ, vụ việc khiến nhiều sinh tụ tập lại kháng nghị.”;

“Thật điên rồ, còn có người cầm chân dung Mao và hát quốc ca.”

p3216701a494061719
Sinh viên cầm chân dung Mao và hát quốc ca kháng nghị lãnh đạo nhà trường. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngoài ra, nhiều người đã đăng các bình luận trên các diễn đàn khác nhau như: “Vì lý do trường học mất điện, sinh viên không có điện nên đã xin sử dụng điện, đó vốn là một yêu cầu hợp lý.”;

“Hiện giờ thông tin trên mạng lan truyền ầm ầm, có thật có giả, nhưng cơ quan địa phương đã gọi cảnh sát đến vây sinh viên lại để dạy cho họ một bài học.”;

“Họ có giơ ảnh chân dung Mao Trạch Đông và hát quốc ca cũng vô dụng.”;

“Dù sao tất cả sinh viên cũng đều bị xử lý vì gây rối”…

Trước sự việc này, trang tin “900 News” đã cố gắng liên hệ với các cơ quan liên quan tại địa phương, nhưng người được liên hệ cho biết, không có chuyện gì cả, đều chỉ là do cư dân mạng đồn thổi. Ngoài ra, video trực tiếp mà “900 News” nhận được cho thấy “vào ban đêm, có nhiều sinh viên chạy điên cuồng ra ngoài gần một khu nhà của trường học.”

Vào ngày 20/9, một tweet tiết lộ hình ảnh cho thấy cư dân mạng có tên “Giáo viên Lý – Phụ đạo viên” đã đăng: “Thông báo: Bất kỳ sinh viên nào tham gia vào buổi tụ tập tối nay sẽ bị nhà trường kiểm tra, chỉ cần có sinh viên của chúng ta thì sẽ trực tiếp thông báo xử lý khai trừ khỏi trường”.

p3216703a162235916
Ảnh chụp màn hình thông báo của “Giáo viên Lý – Phụ đạo viên”.

Một số cư dân mạng Đại Lục cho rằng: “Trường học thật lợi hại, trường ăn cắp điện không nộp phạt 205W, sinh viên không có điện, có chuyện thì đổ hết lên đầu sinh viên. Đây có được gọi là hòa giải xung đột không? Đây được gọi là kích động xung đột!”;

“Trong một xã hội mà biểu tình sẽ bị bắt, mọi người đều là nô lệ!”;

“Sinh viên đại học trên toàn quốc! Hãy đoàn kết! Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ chết trong trong im lặng!”

Theo thông tin được công khai, Đại học Dệt may Vũ Hán nằm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tính đến tháng 12/2021, trường có 4 cơ sở, 18 học viện (khoa) và 67 chuyên ngành chính quy. Trường có hơn 2.000 giảng viên, hơn 1.400 giáo viên toàn thời gian và tổng cộng hơn 20.000 sinh viên.